Trói mẹ bằng băng dính, cuỗm tiền bao bạn gái

vytran |

Để có tiền chiều chuộng, đưa bạn gái đi ăn chơi, Hoàng đã dùng băng dính trói tay chân, dán miệng mẹ và uy hiếp bắt đưa tiền bạc theo ý nguyện của mình.

Ngày 14/5, TAND TX Thái Hòa, Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Trần Việt Hoàng (18 tuổi) về tội cướp tài sản.

Trước vành móng ngựa, Hoàng khai muốn đưa bạn gái đi du lịch Hà Nội nhưng không có tiền. Một đêm, Hoàng mang một thanh kiếm về nhà rồi hớt hải chạy vào đánh thức mẹ kế (chị Định) rồi lừa bảo bố bị tai nạn đang cấp cứu ở một bệnh viện tại thành phố Vinh và yêu cầu mẹ đưa tiền gấp để xuống Vinh làm thủ tục nhập viện.Thấy mẹ kế nghi ngờ, Hoàng lập tức cầm kiếm khống chế yêu cầu phải đưa hết tiền nếu không sẽ bị giết. Bị uy hiếp bất ngờ, người phụ nữ buộc phải mở két sắt. Hoàng sau đó dùng băng dính trói tay chân, dán miệng chị Định lấy đi toàn bộ 3,5 triệu đồng và 5 chỉ vàng trong két.

Có tiền và vàng cướp được, Hoàng thuê taxi đưa bạn gái đi Hà Nội thuê nhà nghỉ và tiêu sạch bách. Trắng tay, Hoàng dẫn người yêu lang bạt khắp nơi và bị CA bắt giữ. Ngầy 14/5, Hoàng bị TAND TX Thái Hòa tuyên phạt phạt 42 tháng tù giam.

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại