Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do “Mười nổ” cầm đầu

Do rất cảnh giác nên “Mười nổ” không nghĩ rằng đường dây của mình đã bị lực lượng Công an dõi theo từ lâu...

Qua quá trình đeo bám địa bàn, các trinh sát hình sự Công an huyện Trảng Bàng được người dân báo tin về một đường dây đánh bạc quy mô lớn. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Trảng Bàng đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh. Tuy đang trong dịp vui xuân nhưng các trinh sát vẫn ngày đêm dõi theo di biến động của “Mười nổ” và các con bạc.

Để sòng bạc hoạt động tránh sự phát hiện của Công an, Thắng đã tự mình lựa chọn các “đàn em” thân tín có số má, và phân công chúng cảnh giới tại nhiều “chốt” quanh địa điểm này. Mặt khác, con bạc muốn vào chơi phải có tín hiệu riêng, hay qua một con bạc “thân tín” giới thiệu mới được tham gia sòng bạc. Cảnh giác như vậy, nên “Mười nổ” không nghĩ rằng đường dây của mình đã được lực lượng Công an dõi theo từ lâu...

Đúng kế hoạch phá án, lúc 10h30 ngày 7/2, tại khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Trảng Bàng chia làm nhiều tổ kết hợp vừa bí mật, vừa công khai đồng loạt ập vào bắt quả tang 21 đối tượng đang mải mê đá gà ăn tiền. Trong đó, đối tượng Nguyễn Huyền Thắng là chủ trường gà. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm: 7 con gà đá, 2 cặp cựa đá gà bằng sắt, 21 xe máy các loại, trên 55,8 triệu đồng... Thắng bước đầu khai nhận, mỗi cặp gà đá với nhau ăn thua từ 1 triệu đồng trở lên, trong đó Thắng hưởng 10% tổng số tiền này

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại