Cán bộ rởm, lấy trộm thật

Với thủ đoạn giả làm cán bộ đến liên hệ công tác, sau khi qua cổng bảo vệ, Vũ Văn Hòe vào các phòng làm việc, phát hiện sơ hở liền ra tay lấy trộm tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa ra kết luận chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố đối tượng Vũ Văn Hòe (SN 1965, tên gọi khác là Vũ Mạnh Hùng), ở thôn Yên Đức, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, Hòe đã lấy trộm nhiều tài sản của cán bộ, công nhân viên các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Bắc Giang và huyện Tân Yên.

Ngày 15-11-2013, Hòe đến trụ sở UBND huyện Tân Yên giả làm người đến liên hệ công tác. Trong khi đi dọc khu văn phòng, đến phòng làm việc của đồng chí Chánh Văn phòng UBND huyện, Hoè lẻn vào trong lấy trộm hai chiếc điện thoại di động. Tiếp đó, Hòe đến Chi Cục thuế huyện Tân Yên vào phòng làm việc của Phó Chi cục trưởng lấy trộm một chiếc điện thoại di động. Khi vừa ra đến cửa thì đồng chí Phó Chi cục trưởng trở lại phòng làm việc. Trước tình huống trên, Hòe vội nói đến lắp camera cho đơn vị. Thấy biểu hiện nghi vấn, nạn nhân kiểm tra tài sản, phát hiện mất chiếc điện thoại di động và thông báo bảo vệ cơ quan làm rõ, sau đó thông báo cho lực lượng Công an huyện.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Hòe thừa nhận hành vi lấy trộm tài sản. Quá trình đấu tranh mở rộng, Hòe khai nhận, ngoài hai vụ trộm trên, trước đó y đã vào Chi Cục Thú y tỉnh giả làm người đến liên hệ công tác. Khi qua phòng làm việc của nhân viên Chi cục, thấy có chìa khóa cắm ở tủ, phòng làm việc không có người, y đã nhanh tay mở tủ lấy trộm một chiếc túi xách, bên trong có hơn 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân. Toàn bộ số tài sản lấy trộm được đối tượng mang đi bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Qua sự việc trên, Công an huyện Tân Yên cảnh báo thời gian gần đây, tội phạm trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng. Do đó các cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ, công chức cần nêu cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Lực lượng bảo vệ các cơ quan duy trì nghiêm quy định về canh trực, đề cao cảnh giác với đối tượng lạ mặt đến cơ quan vờ liên hệ công tác. Khi phát hiện biểu hiện nghi vấn hoặc mất tài sản cần giữ nguyên hiện trường, nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an nơi gần nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại