Treo một phụ nữ lên xà nhà rồi đánh đến chết

Nghĩ là con mình bị chết do chị Dinh “thả ma”, Tráng A Lử dùng dây thừng buộc 2 tay chị Dinh lại, treo lên xà nhà, hai vợ chồng Lử dùng cây thay nhau đánh chị Dinh đến chết.

Do nghi chị Thào Thị Dinh (sinh năm 1991), người cùng xã “thả ma” làm Tráng A Thái (sinh 1/2/2014) con của Tráng A Lử (sinh năm 1987) và chị Lù Thị Súa (sinh năm 1988), đều trú tại thôn Khổi Ngoa, xã Liêm Phú (Văn Bàn), bị ốm chết, nên tối 9/4/2014, Lử đã bắt chị Dinh về nhà mình yêu cầu phải thú nhận. Do chị Dinh không nhận, nên 2 vợ chồng Lử và Súa đã dùng gậy đánh chị Dinh tử vong tại chỗ.

Ngày 7/4/2014, thấy cháu Thái bị ốm mệt, lười ăn, nên vợ chồng Lử và Súa đã mời ông Tráng Là Su, thôn Nà Nheo, xã Khánh Yên Hạ (Văn Bàn) về để cúng giải hạn, nhưng vẫn không khỏi ốm. Do mê tín nên nghi có người “thả ma” làm con mình ốm (theo phong tục của dân tộc người Mông), nên Lử xem người “thả ma” bằng cách soi trứng gà và đọc tên người mình nghi “thả ma”.

Vợ chồng Lử nghi chị Thào Thị Dinh (sinh năm 1991), có chồng là Tráng A Tủa (sinh năm 1989), thường trú tại xã Liêm Phú là người “thả ma” làm cháu Thái bị ốm. Ngày 8/4/2014, vợ chồng Lử đã tìm chị Dinh tại nhà ông Tráng Vả Páo, bố đẻ của Tủa tại thôn Nà Nheo.

Vợ chồng Lử và Súa nói: Con mình bị ốm do bị “thả ma” nên nhờ chi Dinh đến buộc dây vải vào cổ con mình để đuổi ma (theo phong tục của người Mông, nếu xác định người bị ốm là do bị “thả ma” thì phải tìm người “thả ma” đến buộc dây vải vào cổ để “đuổi ma”).

Lúc đầu, chị Dinh từ chối không đi do không biết “đuổi ma”, nhưng do Lử và Súa nói nhiều, nên chị Dinh nhất trí đi cùng.

Đối tượng Tráng A Lử.

Khoảng 18 giờ ngày 8/4/2014, khi đến nhà Lử, cháu Thái được bà nội bế, trong tình trạng ốm mệt, vợ chồng Lử bảo chị Dinh lấy dây vải buộc hờ vào cổ cháu Thái để “đuổi ma”. Sau khi buộc dây hờ vào cổ cháu Thái được 30 phút, Súa kiểm tra thấy cháu Thái đã chết.  Nghĩ là con mình bị chết do chị Dinh “thả ma”, nên Tráng A Lử đã dùng dây thừng buộc 2 tay chị Dinh lại, treo lên xà nhà, hai vợ chồng Lử mỗi người một đoạn cây thay nhau đánh chị Dinh đến chết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Văn Bàn tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Tráng A Lử và vợ là Lù Thị Súa, nhưng Súa đã bỏ trốn.

Ngày 10/4/2014, người dân đã phát hiện Lù Thị Súa chết cách nhà khoảng 300 mét. Nguyên nhân ban đầu được xác định là Súa ăn lá ngón tự tử.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại