Tranh đất trồng rau, em chém chết anh trai

vytran |

Sự việc xảy ra ở xã Võng La, Đông Anh, HN, nạn nhân là anh Nguyễn Công Minh (48 tuổi, anh ruột của bị cáo).

Đối tượng Bính

Ngày 10/5, TAND TPHN đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công Bính (40 tuổi, ở xã Võng La, Đông Anh) về hành vi giết người.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho thân nhân người bị hại.

Theo cơ quan công tố, sự việc bắt nguồn từ khi anh Minh từ Đồng Nai về quê và được chính quyền địa phương đứng ra giải quyết, công nhận được hưởng một phần đất rau xanh (48m2) do bố mẹ để lại.

Thế nhưng do phần đất đó đã được Bính bán cho người khác từ năm 2009 nên không thể trả lại theo yêu cầu của anh Minh.

Tối 23/9/2011, Bính đang ngồi uống rượu ở nhà cùng cháu họ thì thấy anh Minh đi xe máy tới với con dao trên tay. Ngay lập tức, Bính lao vào phòng trong lấy dao ra 'nghênh chiến'.

Hai anh em lao vào đâm chém nhau. Do lớn tuổi hơn và sức khỏe yếu nên anh Minh bị đâm 14 nhát.

Thấy anh trai nằm gục ở cổng, Bính vội kéo anh ra ngoài ngõ. Sau đó, Bính đến bệnh viện điều trị vết thương thì bị cảnh sát bắt giữ.

Theo ANTD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại