Tranh chấp tiếp viên rót bia, vung dao náo loạn xóm trọ

Thế Long |

(Soha.vn) - Nghe tiếng bạn hô hoán, Trần Văn Trọng chạy ra cửa liền bị Dũng dùng dao chém trúng cổ, gây đứt cuống họng, tử vong ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội vừa điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 1-11, tại tổ 1, phường Phú La, quận Hà Đông.

Sau 3 ngày tích cực truy xét, cơ quan công an đã lần lượt bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Quốc Việt (SN 1993), ở Tân Mỹ, Tân Thành, Lương Sơn, Hòa Bình; Nguyễn Tấn Dũng (SN 1987) ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, và Bùi Văn Hải (SN 1990), ở xóm Bái, Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình.

Nguyễn Quốc Việt bở trốn bị cảnh sát bắt sau đó
Nguyễn Quốc Việt bở trốn bị cảnh sát bắt sau đó
Đối tượng Dũng tại cơ quan Công an
Đối tượng Dũng tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, do tranh chấp trong việc quản lý tiếp viên rót bia tại các cửa hàng Karaoke trên địa bàn Thanh Xuân, Hà Đông, nên nhóm Bùi Văn Đỉnh (tức Long, SN 1984), ở Minh Tân, Thái Thụy, Hải Phòng; hiện thuê trọ tại Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội đã xích mích với nhóm do Kiều Phúc Thành (tức Thành Ga, SN 1982), ở Mỹ Đức, Hà Nội; hiện đang thuê trọ ở phường Phú La, quận Hà Đông.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường
Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường

Khoảng 22 giờ ngày 31-10, nhóm của Bùi Văn Đỉnh uống rượu ốc ở làng Yên Xá. Sau đó, Việt, Hải và Nguyễn Thanh Duy (SN 1989, ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) về trước. Đến gần 24h cùng ngày, Đỉnh nói với 4 thanh niên gồm Dũng, Bạch Ngọc Bắc (SN 1996), Nguyễn Văn Kiên (SN 1991, ở Đồng Tâm, Mỹ Đức) và Đặng Văn Thường (SN 1995, ở Hồng Sơn, Mỹ Đức) “bây giờ chúng mày đến tìm bọn Thành Ga, phang cho chúng nó một trận”.

Sau đó, Đỉnh đèo Thường đi trước, còn nhóm của Dũng về phòng trọ lấy dao, rồi lên xe máy của Bắc di chuyển về tổ 1 phường Phú La. Trên đường đi, Bắc gọi điện cho cho Việt, Duy thông báo sự việc. Do có quen biết từ trước nên Việt, Duy lập tức đón taxi của hãng Mai Linh đến xóm trọ yêu cầu nhóm Thành “Ga” lánh mặt.

Khi Việt đang nói chuyện trước cửa phòng trọ thì Lưu Hữu Lâm (SN 1989), ở Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, cùng 2 bạn gái đi sinh nhật về. Hai bên vừa chào nhau thì bất ngờ Dũng từ ngoài lao vào, hai tay cầm dao chém liên tiếp vào người Lâm. Nghe tiếng bạn hô hoán, Trần Văn Trọng (SN 1992, thuộc nhóm của Thành Ga, ở Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên), chạy ra cửa liền bị Dũng dùng dao chém trúng cổ, gây đứt cuống họng, tử vong ngay sau đó.

Thấy đối tượng vung dao chém liên tiếp, những người có mặt phòng trọ và ở gần đó đã bỏ chạy tán loạn. Lúc này, Dũng và Việt nhảy lên xe taxi, Duy ngồi chờ bên ngoài để bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 6. Sau đó, cả nhóm được Bùi Văn Hải thuê xe khách, đưa về Hòa Bình rồi sang Thanh Hóa.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu,CAQ Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã cử nhiều tổ công tác đi Hòa Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng để truy bắt các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ Việt và Dũng, thu giữ 2 con dao mà Dũng gây án. Trưa nay (4-11), cơ quan công an đã bắt thêm Bùi Văn Hải, khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Hòa Bình.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành truy bắt Bùi Văn Đỉnh và các đối tượng liên quan để lập hồ sơ xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại