Khởi tố vụ 4 cán bộ tỉnh nướng ngô làm cháy nhà Lang 100 tuổi

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ 4 cán bộ tỉnh đốt lửa nướng ngô làm cháy nhà Lang 100 tuổi tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường.

Ngày 2-11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định trong phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy nhà Lang 100 tuổi ở Bảo tàng Không gian văn hóa Mường tỉnh Hòa Bình hôm 24-10-2013.

Theo ông Phạm Văn Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, ngay hôm sau 25-10, chỉ một ngày sau vụ cháy, công an đã tìm được danh tính 4 người khách nướng ngô gây nên vụ hỏa hoạn.

Ông Sơn cho biết, cả 4 vị khách này "đều là cán bộ của tỉnh, tuổi từ 33 đến 55 tuổi" và đã được triệu tập lên trụ sở công an lấy lời khai ngay sau đó.

Khởi tố vụ án làm cháy Không gian văn hóa Mường 4
Khu nghệ thuật đương đại tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường (Ảnh: Gia đình)
Khởi tố vụ án làm cháy Không gian văn hóa Mường 6

Sau đám cháy và các vật dụng còn xót lại sẽ được thu dọn thành một không gian dành cho nghệ thuật đương đại và được giới thiệu trong ngày hội Văn hóa Tây Bắc tới đây (Ảnh: Gia đình)

chay-nha-lang-2-2436-1382701831.jpg

Ngôi nhà Lang 100 tuổi trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường)

Trước đó, khoảng 18g ngày 24-10, một vụ hỏa hoạn kéo dài hơn hai giờ đã thiêu rụi căn nhà Lang cổ tại Bảo tàng “Không gian văn hóa Mường” (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Gần 200 hiện vật nguyên bản của nền văn hóa Mường như bộ cồng chiêng, bộ sưu tập súng săn, đồ đồng sinh hoạt… cũng bị lửa tàn phá.

Được biết, bốn người khách gồm hai nam hai nữ đi xe ô tô đã đến chơi rồi tự ý lên nhà sàn cổ để đốt lửa nướng ngô. Thấy lửa bùng lên, các vị khách này không kêu trợ giúp mà lên ôtô bỏ chạy. Bị 3 nhân viên bảo tàng ngăn lại, những người này đã húc xe thẳng vào họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại