TP.HCM: Thủ đoạn tinh vi – độn ma túy vào áo ngực

Theo ANTĐ |

Với thu đoạn chia nhỏ, giấu ma túy vào áo ngực, các đối tượng đã vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam bằng đường ô tô qua cửa khẩu.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), công an TP.HCM cho biết đã bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”. Các đối tượng bị bắt giữ gồm:

Trần Thị Thanh Lan (SN 1966), Võ Thị Lâm (SN 1984), Phạm Thị Ni (SN 1964, cùng ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và Trần Thị Bé Ba (SN 1994, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Trong đó, Lan là kẻ cầm đầu, đích thân tham gia vào các phi vụ vận chuyển.

Bà trùm Trần Thị Thanh Lan (ngoài cùng bên trái) và các trợ thủ bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trước đó, hai đầu mối của đường dây vận chuyển ma túy cực lớn này tại TP.HCM cũng bị bắt giữ tại TP.HCM vào cuối tháng 10/2012 là Nguyễn Thị Thanh (SN 1962, ngụ quận 4, TP.HCM) và Mai Thuy (SN 1978, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo cơ quan công an, qua công tác theo dõi từ trước 17h chiều 4/1 lực lượng chức năng nhận tin báo Lan cùng Ni, Lâm và Ba đang đi trên xe khách từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Ninh nên tổ chức bám theo.

Khi xe khách dừng lại tại đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình thì các trinh sát ập đến đưa 4 người về cơ quan công an làm rõ. Kiểm tra hành lý các đối tượng công an không phát hiện được gì.

Khi các nữ chiến sĩ công an được lệnh khám xét trên người 4 quý bà này thì phát hiện có tổng cộng 4,3 kg ma túy được cất giấu trong áo ngực, vạt áo khoác và đế dép.

Được biết, để triệt phá đường dây ma túy quy mô của các quý bà nói trên, phòng PC47 đã xác lập chuyên án từ giữa năm 2012 đến nay. Trong thời gian này, các trinh sát ban chuyên án đã mất nhiều thời gian liên tục đeo bám, theo dõi

Ma túy được giấu tinh vi trong áo ngực

Mẻ lưới đầu tiên là hạ tuần tháng 10/2012 ban chuyên án đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh khi đang vận chuyển 3 kg ma túy từ Campuchia về TP.HCM trên chuyến xe khách chạy tuyến Phnômpênh - TP.HCM. Qua khai thác, công an đã bắt giữ thêm đối tượng Mai Thuy ở quận Tân Phú. Cả 2 đểu khai làm công cho bà trùm Trần Thị Thanh Lan.

Phải mất thời gian đeo bám thì đầu tháng 1/2013 này, ban chuyên án đã cất mẻ lưới thứ 2 quy mô bắt giữ bà trùm Lan cùng 3 đồng bọn với vật chứng hơn 4,3 kg ma túy như nói trên.

Được biết Lan với là thợ uốn tóc, gội đầu tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nhưng vì cuộc sống khó khăn và muốn đổi đời một cách nhanh chóng, "quý bà" này đã liên hệ với các đối tượng ở Campuchia và các đầu nậu ở TP.HCM lập thành đường dây vận chuyển ma túy.

Ban đầu, Lan chỉ đánh những chuyến hàng nhỏ lẻ, sau thấy kiếm được tiền quá dễ dàng nên quy tụ thêm các cô gái hành nghề hớt tóc, gội đầu ở huyện Lộc Ninh đã quen biết từ khi Lan còn làm nghề này để vận hành đường dây.

Lan trả công cho các trợ thủ tham gia vận chuyển xuyên quốc gia với mức 1.400 USD/người/chuyến. Thủ đoạn cất giấu ma túy của Lan và đồng bọn khá tinh vi, các quý bà chia nhỏ ma túy ra cho vào bên trong áo ngực, vạt áo khoác rồi mặc lên người, hoặc giấu vào bên trong đế giày dép thạch cao.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các chân rết còn lại trong đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại