TP HCM: Lần theo BKS, trinh sát bắt tên cướp cùng ổ "hàng nóng"

Minh Toàn |

Từ nguồn tin của quần chúng và thông tin chiếc xe gắn máy, các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm đã bắt gọn hai tên cướp giật, thu giữ nhiều "hàng nóng".

Ngày 22/2, Công an quận 3 cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Trần Bảo Duy (19 tuổi) và Trần Ngọc Trọng (30 tuổi, cùng ở quận 3) về hành vi “cướp giật tài sản”. Đồng thời, cơ quan Công an cũng đang truy xét các đối tượng có liên quan đến băng cướp này.

Lúc 23h ngày 21/2, Công an quận 3 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nút giao thông Rạch Bùng Binh – Nguyễn Phúc Nguyên thuộc phường 10, quận 3 xảy ra một vụ cướp giật tài sản.

Quần chúng nhân dân đã cung cấp bảng số chiếc xe gắn máy hiệu Honda Ware mang BKS: 59T1 – 732.57 được các đối tượng dùng để đi cướp giật tài sản người đi đường.


Chiếc xe gắn máy được cơ quan Công an thu giữ.

Chiếc xe gắn máy được cơ quan Công an thu giữ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, Công an quận 3 sàng lọc, truy xét ra chủ nhân chiếc xe trên chính là của đối tượng Trần Ngọc Trọng (30 tuổi, ở quận 3).

Cơ quan Công an tiến hành mời đối tượng Trọng về làm việc. Ngay tại cơ quan Công an, đối tượng Trọng khai nhận vào đêm 21/2 có cho Đỗ Trần Bảo Duy mượn xe đi lại.

Sáng ngày 22/2, 1 tổ trinh bất ngờ ập bắt giữ đối tượng Duy và tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng. Ngay tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy cùng tang vật trong vụ cướp và nhiều hung khí, hàng nóng như mã tấu được cất giấu trong nhà.


Toàn bộ số hung khí, hàng nóng được cơ quan Công an thu giữ tại nhà đối tượng Duy.

Toàn bộ số hung khí, hàng nóng được cơ quan Công an thu giữ tại nhà đối tượng Duy.

Tại cơ quan Công an, Duy và Trọng thừa nhận đã thực hiện vụ cướp trên. Tiến hành đấu tranh, đối tượng Duy còn khai trước đó đã cùng đồng bọn khác thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tại một số quận huyện trên địa bàn TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại