Tộ “Tích” - trùm giang hồ đất Cảng lĩnh án

MT |

(Soha.vn) - Ngày 30/9, TAND TP. Hải Phòng đã xét xử trùm giang hồ Tộ “Tích” về 2 tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, Mai Đức Vượng (tức Tộ “Tích”, SN 1981, ở quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) cầm đầu một tổ chức tội phạm gồm hàng chục tên côn đồ và điều hành đường dây cá độ bóng đá, mở hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng.

Ngoài các hoạt động cờ bạc, Tộ "Tích" còn chỉ đạo đàn em đòi nợ thuê, giải quyết các mâu thuẫn bằng súng. Cụ thể, trong vụ thứ nhất, nguyên nhân được xác định là anh Trần Doãn Chung (ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) nợ tiền một người bạn ở TP. Hồ Chí Minh của Vượng. Vì việc này, Vượng đã lệnh cho đàn em khi nào tìm thấy anh Chung thì đưa về hiệu cầm đồ giải quyết.

Tộ
Tộ "Tích" khi bị bắt (Ảnh: Thuỳ Linh)

Khoảng 14h ngày 8/9/2009, hai tên đàn em của Tộ “Tích” tìm thấy anh Chung ở quán nước, áp tải về chỗ Vượng. Do anh Chung không nghe theo nên cả nhóm đã lao vào đánh, một tên đàn em còn đâm anh Chung khiến anh này bị thương tổn 11% sức khoẻ.

Qua điều tra, cơ quan tố tụng còn xác định, Tộ “Tích” vốn có mâu thuẫn với anh Nguyễn Chí Kiên (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) trong việc làm ăn. Khi vụ án đâm, đánh anh Chung bị bại lộ, Tộ “Tích” trốn sang Trung Quốc. Khoảng giữa tháng 6/2011, trước khi đi, Vượng đã lệnh cho 4 đàn em gồm Đinh Ngọc Dương, Nguyễn Thành Thuận, Nguyễn Văn Thanh, Trần Văn Dân (cùng ở TP. Hải Phòng) tìm anh Kiên giải quyết ân oán.

Sáng 7/8/2011, thấy anh Kiên ăn sáng ở vỉa hè, Thanh mang theo súng ngắn bắn 5 phát liên tiếp khiến anh Kiên gục ngã rồi cả 4 đối tượng cùng bỏ trốn ở những nơi khác nhau. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Kiên thoát chết và bị thương tích 67% sức khoẻ.

Trùm giang hồ Tộ
Trùm giang hồ Tộ "Tích".

Trong 4 đối tượng bỏ trốn, Thuận đã trốn sang Trung Quốc và kể lại chuyện trả thù trên cho Vượng nghe. Đến ngày 15/8/2011, Vượng đã bị công an Trung Quốc bắt giữ và giao cho Công an Hải Phòng.

Còn kẻ trực tiếp bắn anh Kiên là Nguyễn Văn Thanh và một số đồng phạm vẫn bỏ trốn, cơ quan chức năng đã truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Trong thời gian điều tra, gia đình Vượng và luật sư đã xuất trình tài liệu về tiền sử bệnh tâm thần của hắn. Cơ quan công an TP. Hải Phòng đã trưng cầu giám định đối với Vượng.

Ngày 19/7/2012, Vượng được kết luận mắc bệnh động kinh di chứng có rối loạn tâm thần trước, trong khi phạm tội. Theo đó, Vượng cần được theo dõi và điều trị lâu dài. Đến ngày 17/4/2013, khi tình trạng bệnh của Vượng đã ổn định, cơ quan công an phục hồi điều tra vụ án.

Trước vành móng ngựa, Vượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Mai Đức Vượng 20 năm tù về tội Giết người và tội Cố ý gây thương tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại