Tố gạ tình, bị dọa "không cấp bằng tốt nghiệp"

hoanghuyen |

Nữ sinh viên cho biết giảng viên đã xin lỗi và đề nghị em rút đơn tố cáo nhưng em không chấp nhận.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, nữ sinh viên CTD, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (Trường ĐH Tây Nguyên - Đắk Lắk) tố cáo ông Trần Xuân Ninh, Trưởng phòng Tài vụ - Kế toán, kiêm giảng viên Trường ĐH Tây Nguyên, liên tục gọi điện thoại, nhắn tin đòi “quan hệ tình cảm”. Liên quan đến vụ việc này, em D. cho biết sau khi gửi đơn tố cáo ông Ninh, có người gọi điện thoại hăm dọa D. là em sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp.

D. cho biết thêm ông Ninh có gặp em xin lỗi và đề nghị em rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, em không đồng ý rút đơn. Trong ngày 4-7, phóng viên đã gọi vào hai số máy di động của ông Ninh để làm rõ thêm nhưng cả hai số máy này đều khóa.

Một trong những tin nhắn từ số điện thoại của ông Ninh gửi cho D. (Ảnh do D. cung cấp)

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh làm rõ vụ nữ sinh viên D. tố cáo ông Ninh gọi điện thoại, nhắn tin đòi “quan hệ tình cảm” rồi đe dọa khi không được đáp ứng.

Liên quan đến thông tin D. bị dọa không được cấp bằng tốt nghiệp, chiều 4-7, trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, PGS Nguyễn Xuân Thao - Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên nói: “Tôi chưa nhận được thông tin đe dọa không cấp bằng. Tôi khẳng định là sinh viên D. sẽ được cấp bằng tốt nghiệp đúng theo quy định.

Nhà trường cũng đã mời em D. đến động viên tinh thần để em không lo lắng. Sự việc thầy Ninh đang được công an xác minh làm rõ nên phía nhà trường chỉ yêu cầu thầy Ninh tường trình sự việc, chứ chưa đình chỉ công tác. Hiện tại trường vẫn đang chờ kết luận của công an. Nếu đúng sự thật như đơn tố cáo, đây là sự việc đáng tiếc cho trường và thầy Ninh”.

Theo Phapluattp.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại