Thực hư về băng cướp đánh thuốc mê, cướp tài sản ở Quảng Trị

Đức Nguyên |

Sau khi đột nhập vào nhà, băng cướp gồm 3 nam, 1 nữ đã khống chế bà Thủy lấy sạch tài sản. Trước khi rút đi chúng đã nhét giẻ tẩm thuốc mê làm nạn nhân ngất xỉu.

Ai mới là "nữ quái" trong vụ án?

Liên quan đến nghi án "đánh thuốc mê chủ nhà, cướp tài sản táo tợn" tại tỉnh Quảng Trị cuối tháng 2/2016 mà chúng tôi đã thông tin trước đó, ngày 6/4/2016 Công an huyện Cam Lộ đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ án trên.

Đại tá Đào Trọng Tiến, trưởng công an huyện Cam Lộ thông báo: Kết quả điều tra cho thấy thông tin trình báo bị cướp tài sản của gia đình bà Lê Thị Thu Thủy (SN 1953, trú tại khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 27/2/2016 là giả.

Theo đơn trình báo trước đó của gia đình bà Thủy, tối ngày 27/2/2016, trong khi mọi người trong gia đình đều đi vắng chỉ có bà Lê Thị Thu Thủy ở nhà một mình.

Khoảng 21h, bất ngờ xuất hiện 4 đối tượng lạ mặt gồm 1 nữ, 3 nam. Theo mô tả của bà Thủy, băng cướp bịt mặt, mặc áo quần đen, mang giày và đeo găng tay.

Các đối tượng đột nhập vào nhà bằng cách mở cửa hông, sau đó chúng tắt tivi, rút dao bấm ra khống chế bà Thủy.

Băng cướp đã lột sạch trang sức trên người bà Thủy gồm 1 dây chuyền vàng, một lắc vàng, một nhẫn vàng, một khâu vàng, mở tủ phòng khách lấy đi một con heo đất (theo bà Thủy khai có khoảng 19 triệu đồng) và số tiền 11 triệu đồng cùng 18 chỉ vàng 24K.

Tổng giá trị tài sản gia đình khai báo là hơn 100 triệu đồng. Bà Thủy còn khai nữ quái đã nhét khăn có tẩm thuốc mê vào miệng bà nên bà bị ngất đi 20 phút sau mới tỉnh để gọi người đi trình báo.

Cũng theo đơn trình báo, sau khi tỉnh lại bà Thủy đã sang nhà con gái ở sát bên cạnh là chị Thái Thị Cẩm Huyền và gọi con trai Thái Ngọc Pháo về điện báo cho Công an huyện Cam Lộ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CA huyện Cam Lộ đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, đồng thời đề nghị các trạm Cảnh sát Giao thông phối hợp triển khai lực lượng trên tất cả các tuyến để truy xét các đối tượng.


Bà Thủy chỉ nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Hưng Thơ.

Bà Thủy chỉ nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Hưng Thơ.

Sau 25 ngày vào cuộc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cam Lộ kết luận: Không có vụ cướp xảy ra như nội dung tố giác tội phạm nói trên. Đồng thời, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo quy định.

Về nguyên nhân bà Thủy đã hoang báo cho cơ quan chức năng, vị lãnh đạo CA huyện Cam Lộ thông tin:

"Vì nhiều lý do tế nhị trong cuộc sống, quan hệ, sinh hoạt của bà Lê Thị Thu Thủy, thiếu minh bạch trong các quan hệ tài chính cá nhân với người thân trong gia đình nên đã tạo ra thông tin vụ "cướp" khi chỉ có một mình bà Thủy ở nhà.

Bà Thủy phải chịu trách nhiệm hành chính được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5 nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành vi "báo tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Có thể bị khởi tố hình sự

Theo các Luật sư, hành vi như của bà Thủy nếu chỉ là “hoang báo cướp” thì không thể xử lý hình sự vì chưa xác định được hậu quả.

Tuy nhiên, trong một số vụ nghiêm trọng như các vụ báo tin cướp giả ở tiệm vàng, cơ quan điều tra cần xác minh thêm những chi tiết liên quan đến việc huy động vốn như: Chủ tiệm vàng mất khả năng trả nợ, đơn tố cáo của nạn nhân...

Từ đó, cơ quan công an có thể xác định tội danh của người báo cướp giả là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… để khởi tố hình sự.

Khoản 2, điều 5 Nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau;

b) Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng;

d) Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác;

đ) Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng;

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại