Thủ lĩnh băng cướp trên sông Sài Gòn sa lưới

Việt Văn |

(Soha.vn) - Lợi dụng lúc trời tối, bọn chúng tiếp cận các sà lan neo đậu trên sông Sài Gòn rồi dùng hung khí khống chế cướp tài sản, gây ra nỗi khiếp sợ cho nhiều chủ thuyền.

Băng cướp chuyên “săn” sà lan trên sông

Khoảng 2h sáng 5/5, Nguyễn Thành Hiệp (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) là thủ lĩnh chỉ huy 5 thành viên trong băng cướp đột nhập vào sà lan mang số hiệu SG – 6622 đang neo đậu trên sông thuộc địa phận xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Lợi dụng lúc khuya, các thuyền viên trên sà lan ngủ say, chúng tiếp cận và đột nhập lấy trộm một số hàng hóa có giá trị chuyển xuống thuyền máy của nhóm. Đến khi những người trên sà lan phát hiện thì cả nhóm nổ máy tẩu thoát.

Sau khi trộm xong chiếc sà lan mang số hiệu SG – 6622, cả băng nhóm lướt sóng “săn” những con mồi khác trên sông. Đến khoảng 3h30, chúng thấy một chiếc sà lan mang số hiệu SG – 6545 của ông L.V.T đang neo đậu trên sông Sài Gòn liền tiếp cận.

Lần lượt 6 tên này di chuyển từ xuồng máy lên chiếc sà lan, dùng dao và các hung khí uy hiếm, khống chế. Sau đó, chúng trói những người có mặt trên chiếc sà lan để tiến hành cướp tài sản.

Khi các nạn nhân đã bị trói chặt, bọn chúng thoải mái di chuyển toàn bộ tài sản có giá trị xuống xuồng máy như: 6 bình ắc quy lớn, 1 máy bơm nước, 4 cái biến thế điện, 2 cái bơm điện, 1 can nhớt, 2 đoạn dây tơ, 1 đầu máy bơm… và nhiều hàng hoá khác.

Thủ lĩnh băng cướp nguy hiểm trên sông Sài Gòn sa lưới. Ảnh CA cung cấp.
Thủ lĩnh băng cướp nguy hiểm trên sông Sài Gòn sa lưới. Ảnh CA cung cấp.

Thủ lĩnh băng cướp trên sông Sài Gòn sa lưới

Sau khi bọn chúng khống chế và trói các thuyền viên trên chiếc sà lan mang số hiệu SG – 6545, cướp sạch tài sản. Thuyền trưởng L.V.T lập tức gọi điện trình báo sự việc cho lực lượng biên phòng TP.HCM.

Nhận được trình báo, lực lượng tại trạm biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng vào cuộc. Bộ đội Biên phòng TP.HCM ngay sau đó phối hợp cùng phòng CSGT đường thủy, Công an TP.HCM dùng ca nô rà soát, phong toả các tuyến sông qua lại khu vực vừa xảy ra cướp để truy bắt.

Sau khi phong tỏa, rà soát các tuyến sông, lực lượng phát hiện một thuyền máy có 6 người đang lưu thông về hướng xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu khả nghi liền áp sát theo.

Chiếc xuồng máy băng cướp chuyên đi thực hiện hàng loạt vụ cướp sà lan trên sông. Ảnh CA cung cấp.

Chiếc xuồng máy băng cướp chuyên đi thực hiện hàng loạt vụ cướp sà lan trên sông. Ảnh CA cung cấp.

Nhận dạng đây là các đối tượng vừa thực hiện vụ cướp sà lan của ông L.V.T, lực lượng tiến hành bao vây, truy bắt ráo riết. Băng cướp nhận thấy không thể chạy thoát nên nhiều đối tượng nhảy xuống sông trong đêm tối để trốn thoát.

Riêng đối tượng Nguyễn Thành Hiệp, thủ lĩnh băng cướp bị bắt tại chỗ cùng với tang vật vừa cướp được. Bước đầu, Hiệp khai nhận toàn bộ hành vi trộm cướp trên, và thừa nhận có 5 đối tượng cùng mình đi gây án. Tuy nhiên, 5 đồng bọn của Hiệp đã tẩu thoát thành công.

Theo thượng tá Trần Bình Trọng, Đội phó Đội kiểm tra giám sát 3, Biên Phòng TP.HCM: “Số đối tượng này gây án manh động, có hung khí và hành động liều lĩnh. Khi lực lượng truy đuổi, chúng tháo chạy vào các con rạch nhỏ, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình truy bắt. Đặc biệt là bọn chúng ném hàng hóa xuống sông nhằm phi tang chứng cứ”.

Hiện tại, lực lượng Biên phòng TP.HCM đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thành Hiệp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Cướp tài sản". Đồng thời cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, truy bắt ít nhất 5 thành viên trong băng cướp nguy hiểm này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại