Kẻ giết xe ôm cướp tài sản bị bắt sau 5 giờ gây án

Trang Anh |

(Soha.vn) - Thiếu tiền cờ bạc, Hiện định đi cướp để lấy tiền trả nợ nhưng không được nên đã giết xe ôm, cướp tài sản.

Hôm nay (5/5), thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt giữ Phạm Xuân Hiện (SN 1993, trú tại Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình), nghi phạm giết xe ôm dã man ở sông Trà Lý (thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, TP. Thái Bình).

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 4/5, ông Vũ Hữu Dũng (SN 1961, ở đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình) làm nghề xe ôm được người dân phát hiện tử vong với nhiều vết thương.

Vụ việc ngay sau đó đã được báo lên cơ quan công an tỉnh Thái Bình. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị 2 vết đâm, 1 vết đâm ở cổ, 1 vết đâm vào bụng; chiếc xe máy của ông Dũng đã bị hung thủ lấy đi mất.

Nhận định đây là vụ giết người để cướp tài sản, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã xác lập chuyên án vào cuộc xác minh, điều tra, khẩn trương truy bắt đối tượng.

Chỉ trong khoảng 5 tiếng truy bắt, đến 20h cùng ngày, công an đã bắt giữ Phạm Xuân Hiện.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai do nợ cờ bạc khoảng 30 triệu đồng nên nảy sinh ý định đi cướp để lấy tiền trả nợ. Ngày 2/5, Hiện tìm đến một cửa hàng điện thoại định cướp nhưng do có đông người nên đối tượng không dám ra tay.

Cướp không được, Hiện quay sang tính kế cướp xe ôm. Ngày 4/5, Hiện thuê ông Dũng chở ra đê sông Trà Lý rồi lợi dụng địa điểm vắng người, đối tượng đã ra tay giết dã man người lái xe ôm rồi cướp xe máy.

Được biết, ông Dũng vốn là là bộ đội xuất ngũ. Sau khi vào Nam làm một thời gian, ông Dũng trở về quê làm nghề xe ôm đã hơn 10 năm nay.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm clip Thực nghiệm hiện trường vụ giết xe ôm ở Cẩm Phả

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Hoàng Anh Tuấn, SN 1976, trú tại tổ 68, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, thủ phạm đã dùng dao giết chết anh Trương Hoàng Hội vào tối 18/4, tại một bãi đất trống thuộc phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả. Cơ quan công an cũng đã thực nghiệm hiện trường vụ án để phục vụ công tác điều tra. Nguồn: ĐSPL

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại