Thiếu tiền tiêu, bắt con nuôi của chị họ bán sang Trung Quốc

Văn Thiệp |

Công an huyện Phong Thổ cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tẩn Lao San (SN 1995, ở bản Nhóm III, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ) về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Chỉ vì lười lao động, muốn có tiền tiêu sài một cách nhàn nhã, Tẩn Lao San đã bất chấp cả tình thân, bắt con nuôi của chị họ bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu sài. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn định tiếp tục về quê lừa những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin khác để bán. Chưa kịp thực hiện vụ tiếp theo thì y đã phải tra tay vào còng.

Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tẩn Lao San, sinh năm 1995, ở bản Nhóm III, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Trước đó, ngày 27-9-2014, Công an huyện Phong Thổ nhận được tin báo của chị Tẩn U Mẩy, sinh năm 1975 ở cùng địa chỉ trên về việc vào khoảng 1h30’ cùng ngày khi chị đang ngủ cùng con gái là Tẩn San Mẩy, sinh năm 2010 và con nuôi là Tẩn Láo Lả, sinh năm 2014 ở lán nương thì bị một đối tượng đột nhập dùng gậy đánh chị vào đầu. Do trời tối và quá hoảng sợ, chị đã chạy ra ngoài để nhờ người giúp đỡ. Khi quay lại, đối tượng trên đã bế mất cháu Tẩn Láo Lả.

Người con gái bí ẩn trong vụ cán bộ tài chính tử vong ở nhà nghỉ Người con gái bí ẩn trong vụ cán bộ tài chính tử vong ở nhà nghỉ

Theo nhận dạng của nhân viên nhà nghỉ, vị cán bộ tài chính hợp đồng thường đến nhà nghỉ cùng một cô gái trẻ cao khoảng gần 1,6m, thân hình gọn gàng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Phong Thổ đã lập tức xuống hiện trường xác minh vụ việc. Qua quá trình điều tra, xác minh đã làm rõ đối tượng gây án chính là Tẩn Lao San.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận trước đây đã từng đi làm thuê bên Trung Quốc. Trong quá trình đó y đã được đối tượng người Trung Quốc bàn về Việt Nam tìm trẻ nhỏ và phụ nữ sang bán nên San đã về và bắt cóc cháu Tẩn Láo Tả sang bên kia biên giới bán với giá 4.000 Nhân dân tệ. Trên đường trở về tìm phụ nữ sang lừa bán tiếp thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Được biết, San chính là em họ của chị Mẩy. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, San được gia đình chị Mẩy cho ở nhờ. Tuy nhiên do bản tính an chơi đua đòi không chịu làm ăn, muốn có nhiều tiền, San đã nhẫn tâm đem bán cháu Lả để lấy tiền tiêu sài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Thổ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại