Thầy dạy võ hiếp dâm võ sinh bị 12 năm tù

DUY BÌNH |

Ngày 12-11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Như Ý (sinh năm 1992) 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ 45 ngày 3-7, trên đường đến Trường Tiểu học “B” Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới (An Giang) để dạy võ Taekwondo, Ý gặp bạn mời uống rượu.

Ý uống khoảng 3-4 ly rồi đến lớp cho võ sinh khởi động và tập lại các bài quyền. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Ý chọn hai võ sinh T. (sinh năm 2003) và Y. (sinh năm 2002) làm cặp đánh mẫu để chuẩn bị thi lên đai.

Sau đó Ý bảo T. lên xe máy để Ý chở đến kho chứa dụng cụ tập luyện lấy áo giáp mang về sân tập.

Khi đến nơi, Ý nảy sinh ý định xấu nên bảo T. cởi quần ra tập động tác xoạc hai chân giang ngang cho thẳng, rồi Ý đè T. trên nệm (dùng để tập võ) để thực hiện hành vi đồi bại.

Xong, Ý chở T. về sân tập và dặn không nói cho người khác biết. Học võ xong, T. về nhà thấy mình bị chảy máu nên kể lại sự việc cho mẹ nghe. Gia đình liền báo công an, ngay sau đó Ý bị bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại