Thanh Hóa: Trưởng công an xã bị côn đồ truy sát tại nhà riêng

H.Sơn |

(Soha.vn) - Sau khi rời khỏi phòng làm việc về nhà, ông Hạnh vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi thì bị hai đối tượng côn đồ vác mã tấu xông thẳng vào trong phòng chém liên tiếp nhiều nhát vào người.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 phút ngày 27/1, tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Người bị chém trọng thương là ông Lê Vũ Hạnh (SN 1972, hiện là trưởng công an xã Hải Ninh).

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình và hàng xóm đã đưa ông Hạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Ông Hạnh kể lại: “Tan giờ công sở, tôi về nhà nghỉ ngơi, vừa đặt lưng xuống giường thì nghe tiếng “ầm” một cái, cánh cửa tung ra và hai thanh niên tay lăm lăm mã tấu xông thẳng về phía tôi chém tới tấp vào người. Rất may tôi nhanh tay đã lấy chăn tung về phía hai thanh niên này để hạn chế sự hung bạo của chúng và kêu cứu hàng xóm đến cứu giúp”.

Theo kết luận của các bác sĩ, ông Hạnh bị tụ máu não do lực mạnh tác động, một vết chém ở cổ khâu gần 15 mũi, 1 vết chém ở thắt lưng dài gần 10cm. Các vết chém đều tương đối sâu.

Ông Hạnh cũng cho biết, một trong hai đối tượng trực tiếp dùng mã tấu chém ông tên là Đinh Xuân Tâm (người cùng thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh). Tâm là đối tượng côn đồ có “tên tuổi” tại địa phương. Trước ngày gây án, giữa bố đẻ của Tâm có xảy ra mâu thuẫn nhỏ với ông Hạnh, tuy nhiên sự việc đã được hai bên dàn xếp giảng hòa.

Sau khi gây án, Tâm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện, Công an huyện Tĩnh Gia đang khẩn trương truy bắt đối tượng Tâm và đồng phạm gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại