Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Thiều Minh Tú - Trường phòng Cán bộ - Tổ chức Trường ĐH Hồng Đức cho biết: Trước khi cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Dũng, nhà trường có họp xem xét sự việc do ông Dũng gây ra. Tại cuộc họp này, ông Dũng khẳng định vì điều kiện khó khăn nên đã vay mượn của một người ở huyện Thiệu Hóa với số tiền 170 triệu đồng nhưng mất khả năng thanh toán. Song thực tế, sự việc diễn biến ra sao phải chờ kết luận điều tra của cơ quan công an.
“Trước mắt, Ban giám hiệu Trường ĐH Hồng Đức đã tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ trả lương đối với ông Nguyễn Thanh Dũng”- ông Tú nói. Đây là sự việc đáng tiếc đối với cá nhân ông Dũng nhưng cũng làm ảnh hưởng đến uy tín của Trường ĐH Hồng Đức.
Đối với trường hợp của cô giáo Nguyễn Thị Lan, ông Lê Văn Vinh - Hiệu phó phụ trách Trường THPT chuyên Lam Sơn- cho biết: Về chuyên môn, cô Nguyễn Thị Lan là giáo viên dạy học "có sự thu hút". Tuy nhiên cách đây khoảng 3 năm, nhà trường đã nghe về những việc làm ăn bên ngoài của cô giáo Lan nên đã mời giáo viên này lên họp. Tại cuộc họp, cô Lan vẫn khẳng định rằng mình không làm việc gì vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, giáo viên Nguyễn Thị Lan từng có những “giao dịch tài chính" với nhiều người ở bên ngoài xã hội. Chính vì vậy, khi cơ quan công an bắt cô giáo Lan, tập thể nhà trường không bất ngờ.
Ông Lê Văn Vinh cho biết thêm: khi cơ quan công an bắt tạm giam cô giáo Lan, nhà trường đã tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng; tạm đình chỉ chi trả lương đối với giáo viên này.