Truy sát tại shop thời trang, 2 người bị thương nặng

X.Hoàng |

Từ nguyên nhân được cho là do người phụ nữ chủ shop quần áo cãi nhau với người phụ nữ bán chuối chiên bên cạnh, 4 người đàn ông đã dùng dao truy sát khiến hai anh em chủ tiệm bị thương nặng.

Khoảng 17 giờ ngày 29-10, tại shop thời trang Tuấn Kiệt 2 (đường Vũ Hồng Phô, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), anh Phạm Văn Ba (24 tuổi) cùng em vợ là Nguyễn Tấn Vũ đang đứng bán quần áo thì bất ngờ bị 4 người đàn ông xông vào tấn công tới tấp.

Không kịp trở tay, anh Ba bị nhóm người vây lại giữ chặt, một người cầm dao chém liên tiếp vào người anh Ba. Cố vùng vẫy, anh chạy ngược vào trong một đoạn thì bị hai người khác tiếp tục vung dao chém. Lúc này, anh Vũ ở phía trong chạy ra can ngăn cũng bị vây đánh túi bụi.

Vết máu vương vãi ở hiện trường vụ truy sát

Vết máu ở hiện trường vụ truy sát

Sau vụ  truy sát , anh Ba bị chém hàng chục nhát vào đầu và lưng. Vũ bị đánh gãy tay. Cả hai được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Biên Hòa cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Sau khi gây án, nhóm côn đồ bỏ trốn khỏi trường.

Chị Nguyễn Thị Hiền, vợ anh Ba, bàng hoàng kể lại: Thời điểm trên, chị cùng chồng và em trai đang đứng bán quần áo trong cửa hàng thì nhóm người trên ập vào tấn công tới tấp không ai kịp trở tay. Chị kêu cứu nhưng không ai dám đến can ngăn vì nhóm người này quá hung dữ.

Hàng xóm cũng cho biết những người tấn công quá hung hãn nên họ không dám can thiệp.

Cũng theo chị Hiền, trước đó chị có cãi nhau với một người phụ nữ bán bánh kẹp, chuối chiên bên cạnh do khói dầu chiên bay dính vào quần áo trong tiệm. Có thể, đây là nguyên nhân vợ chồng chị và em trai bị nhóm côn đồ tấn công.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại