Táo tợn dùng roi điện cướp taxi lấy tiền ăn chơi

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Do lười lao động và để có tiền ăn chơi, Vũ và Tùng lập kế hoạch mua roi điện để đi cướp taxi.

Ngày 26/10, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Lý Văn Vũ (18 tuổi, tự “Bằng” ngụ huyện U Minh, Cà Mau) và Nguyễn Hà Tùng (15 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Cả hai tên cướp lên kế hoạch đi cướp taxi lấy tiền ăn chơi
Cả hai tên cướp lên kế hoạch đi cướp taxi lấy tiền ăn chơi

Theo kết quả điều tra cả Vũ và Tùng đều lên Bình Dương kiếm việc làm và tình cờ quen nhau. Tuy nhiên do cả hai lười lao động nên đến khi tiêu xài hết tiền chúng lập kế hoạch mua roi điện để đi cướp taxi lây tiền ăn chơi.

Tối 23/10, cả hai đi bộ từ xã Tân Vĩnh Hiệp (huyện Tân Uyên) đến khu vực thị xã Thủ Dầu Một tìm “con mồi”. Khi thấy anh Trần Nguyên Hà (38 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ TP. Thủ Dầu Một, tài xế taxi hãng Vinasun) đang đậu xe đón khách bên đường thì bọn chúng tiếp cận.

Roi điện được bọn chúng dùng trong vụ cướp
Roi điện được bọn chúng dùng trong vụ cướp

Thấy anh Hà đồng ý chạy, chúng yêu cầu tài xế chở về khu vực thị xã Thuận An. Đến gần ngã tư Miếu Ông Cù (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) chúng yêu cầu dừng xe. Bất ngờ từ phía sau tên Tùng dùng roi điện dí vào vai anh Hà gây giật mạnh.

Giật mình và hoảng sợ anh Hà, đạp cửa xe bỏ chạy và hô cướp, cầu cứu. Phát hiện vụ việc nhiều người dân vây bắt được tên Vũ, còn tên Tùng trốn thoát. Đến ngày 24/10 cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã bắt được tên Tùng đưa về xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại