Chồng nạn nhân bị ném xác: Còn một tia hi vọng vẫn phải tìm kiếm

H.Đan - T.Long |

(Soha.vn) - Anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của nạn nhân bị ném xác phi tang chia sẻ, dù còn một tia hi vọng thì gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm...

Tối qua, các thành viên trong gia đình đã gần như thức trắng cả đêm để làm lễ trên thuyền khu vực dưới chân cầu Thanh Trì, tại nơi được cho là đối tượng Tường đã ném xác chị Huyền xuống sông.

Sáng nay, hàng chục phật tử và hàng trăm người dân cũng cùng nhau thành tâm cầu nguyện để mong muốn sớm tìm được thi thể của chị Huyền.

Cùng với đó, trong sáng nay, gia đình cũng đã thuê thêm một thợ lặn có kinh nghiệm trên sông Hồng để khảo sát một số điểm tại chân cầu Thanh Trì.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của chị Huyền trong tâm trạng mệt mỏi, thẫn thờ cho biết, trong cả ngày hôm qua, đội thợ lặn tìm kiếm rất kỹ ở khu vực này, cả về vấn đề tâm linh gia đình cũng đã làm rồi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Anh Huy (áo khoác đen, bên trái) cùng với các thành viên trong đội tìm kiếm suốt mấy ngày qua lênh đênh trên mặt sông với mong muốn sớm tìm được thi thể chị Huyền.
Anh Huy (áo khoác đen, bên trái) cùng với các thành viên trong đội tìm kiếm suốt mấy ngày qua lênh đênh trên mặt sông với mong muốn sớm tìm được thi thể chị Huyền.

Anh Huy cũng chia sẻ: “Dù chỉ còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm”.

Anh Huy nói thêm: “Chỉ thương 2 đứa con tôi còn quá nhỏ. Giờ tâm nguyện lớn nhất là tìm thấy mẹ các cháu để đưa về an táng. Còn thủ phạm gây ra tội ác này sẽ bị pháp luật xử lý sau”.

Rất nhiều người dân theo dõi việc tìm kiếm thi thể chị Huyền trong sáng 26/10.
Rất nhiều người dân theo dõi việc tìm kiếm thi thể chị Huyền trong sáng 26/10.

Trước đó, Phòng CSHS CATP Hà Nội và bệnh viện Bạch Mai đã đề nghị Trường Trung cấp Nghề GTVT Thăng Long cử một đội thợ lặn tìm kiếm xác nạn nhân tại khu vực chân cầu Thanh Trì. Đêm 24 và cả ngày 25/10, 16 thợ lặn nhiều kinh nghiệm của trường đã thay nhau lặn tìm kiếm, sục từng mét dưới lòng sông nhưng không có kết quả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại