Tấn công cả công an khi bị khống chế vì đánh mẹ và vợ

Ngọc Tú |

Khi triển khai lực lượng xuống khống chế đối tượng đánh mẹ và vợ, một Phó công an xã đã bị cướp công cụ hỗ trợ và bị tấn công lại trọng thương.

Chiều tối 29/9, công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt tạm giữ Tạ Quang Dương (SN 1982, trú xóm 1, xã Nghĩa Thịnh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12h30’ trưa 25/9, Dương xảy ra mâu thuẫn nên đánh mẹ và vợ. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Nghĩa Thịnh đã cử người xuống kiểm tra.

Thấy công an đến, Dương không chịu dừng lại hành vi đánh mẹ và vợ mà còn tỏ ra hung hăng và thách thức lực lượng chức năng. Để đảm bảo an toàn, lực lượng công an xã đã triển khai để khống chế đối tượng.

Bị khống chế, Dương vùng vằng và cướp công cụ hỗ trợ (côn điện) của anh Phạm Ngọc Bình - Phó công an xã rồi đánh mạnh vào đầu anh Bình. Ít phút sau, lực lượng công an xã đã khống chế thành công và tạm giữ Dương, bàn giao cho công an huyện Nghĩa Đàn.

Riêng anh Bình, sau khi bị đánh đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và khâu 4 mũi trên đầu.

Theo công an xã Nghĩa Thịnh, trước đó Dương đã một vài lần đánh vợ.

Hiện công an huyện Nghĩa Đàn đã khởi tố, bắt tạm giam Dương để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại