Sòng bài của “quý bà”

P.Nết |

Thời gian gần đây có một nhóm đối tượng, phần lớn là phụ nữ thường tụ tập tại địa bàn Q. Liên Chiểu để tổ chức đánh bài.

Qua công tác TS, gần cuối tháng 8-2015, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) được người dân cung cấp thông tin quan trọng.

Thời gian gần đây có một nhóm đối tượng, phần lớn là phụ nữ thường tụ tập tại địa bàn Q. Liên Chiểu để tổ chức đánh bài.

Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng này không tổ chức đánh một nơi mà di chuyển nhiều địa điểm khác nhau. Hầu hết các đối tượng này đều ở các quận, huyện ngoài Liên Chiểu.

Quyết không để cho những con bạc có cơ hội hoạt động, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, sau khi nghe báo cáo kết quả TS, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH phải nhanh chóng phá nhóm cờ bạc này.

Sau gần một tuần tổ chức các mũi TS kiên trì bám sát, đến 14 giờ ngày 1-9, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Liên Chiểu được biết, các đối tượng này đang tổ chức đánh bạc tại quán cà-phê Cát Tiên (67-Nguyễn Tất Thành, thuộc địa phận P. Hòa Hiệp Nam).

Quán cà-phê do bà Tôn Nữ Thanh Toàn (1960, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, tạm trú P. Hòa Hiệp Nam) làm chủ.

Gọi là quán cà-phê nhưng do nằm ở khu vực trống, dân cư thưa thớt nên lâu nay không có khách, quán đóng cửa thường xuyên, chỉ tiếp khách là bạn của chủ quán mà thôi.

Quán cà-phê này có diện tích khá rộng, được xây theo kiểu nhà biệt thự 3 gian hình chữ U. Chính giữa là khoảng đất rộng dùng làm nơi bán cà-phê. Quán xây tường rào cổng ngõ kiên cố, rất khó cho công tác theo dõi hoặc đột kích.

Sau khi vẽ sơ đồ, bố trí lực lượng ém quân gần khu vực quán cà-phê, Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH Trần Thanh Quang cùng TS Nguyễn Thị Kim Huyền được giao nhiệm vụ chờ thời cơ tiếp cận mục tiêu.

Đến 17 giờ 15 cùng ngày, phát hiện người đàn ông trong quán cà-phê, ra ngoài trao đổi với một đối tượng, nhanh như cắt, đại úy Trần Thanh Quang vượt qua tường rào, khống chế người đàn ông bên trong.

Phía bên ngoài, theo ám hiệu của TS Huyền, các ĐTV, TS từ các mũi ém quân ập đến nhanh chóng, khẩn trương tiếp cận gian giữa, nơi các con bạc đang say sưa đỏ đen.

Đúng 17 giờ 30, chờ khi các con bạc trao tiền cá cược sau một trận thắng thua, các TS và ĐTV bất ngờ ập vào bắt quả tang tại chiếu bạc 18 đối tượng, trong đó có 3 nam và 15 nữ, thu giữ gần 38 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

Tang vật thu giữ tại hiện trường đánh bạc.

Đến 20 giờ cùng ngày, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Liên Chiểu đã đưa tất cả đối tượng cùng tang vật về trụ sở CAQ.

Tại đây, các đối tượng có mặt tại chiếu bạc khai nhận danh tánh. Cụ thể, có 12 đối tượng ở địa bàn Q. Hải Châu gồm.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (1968, trú P. Bình Thuận), Trương Thị Ái Trinh (1971, trú đường Nguyễn Trường Tộ, P. Bình Hiên), Phan Thị Minh (1976, trú đường Hoàng Diệu, P. Bình Thuận), Kim Ngọc Quốc Dân (1976, trú đường Hoàng Diệu, P. Bình Thuận).

Trương Thị Mỹ Phương (1975, trú P. Bình Hiên), Ngô Thị Phượng (1969, trú P. Hòa Cường Nam), Lương Tiếp (1967, trú P. Hòa Cường Nam), Nguyễn Thị Ánh Tuyết (1981, trú P. Thanh Bình), Trần Thị Bình (1972, trú đường Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông).

Lê Thị Phương Khanh (1981, quê Củ Chi, TPHCM, tạm trú P. Hòa Cường Nam), Phạm Trường Bắc (1981, trú P. Hòa Cường Nam), Nguyễn Ngọc Thạnh (1982, trú P. Hải Châu 2). 3 đối tượng ở Q. Thanh Khê gồm Lê Thị Hồng Trinh (1977, trú P. Thạc Gián).

Lê Thị Tàu (1975, P. Xuân Hà), Đinh Thị Bảy (1965, trú P. Thạc Gián), Đặng Thị Thu Nguyệt (1982, trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang), Trịnh Thị Nga (1971, trú P. Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ) và Lê Thị Hiền (1972, trú TT-Huế).

Tang vật thu giữ tại hiện trường đánh bạc.

Qua khai thác, các ĐTV được biết, trong 18 đối tượng có mặt tại chiếu bạc, chỉ có 12 đối tượng tham gia đánh bạc, 6 đối tượng gồm Bảy, Phượng, Bình, Phương Khanh, Hiền, Thạch ngồi xem.

Theo các đối tượng khai nhận, hình thức chơi theo kiểu mỗi người cầm cái 3 ván đổ đều, ăn thấp nhất là 500.000 đồng/ván, cao nhất là 2 triệu đồng/ván.

Nhiều phụ nữ khi bị bắt quả tang đánh bạc cho biết, đây là lần đầu tiên họ tham gia bài bạc.

Có người thú nhận, do đánh bài ăn nhiều nên quên mất việc để hai con nhỏ ở nhà không có người trông coi. Có người thú nhận chỉ trong vòng 2 giờ chơi bài, nhờ... “đỏ” nên họ đã ăn được gần 7 triệu đồng.

Ngày 2-9, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Liên Chiểu cho biết, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại