Say rượu, cô bé bị nhóm bạn quen qua Facebook hiếp dâm

Hoàng Lê |

Sáng 24-3, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với các bị cáo Lê Quang Linh (SN 1997, Hà Nam), Dương Minh Hoàng (SN 2000, Bình Dương) và Vũ Hải Đạt (SN 1999, Bình Dương).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị H. (sinh ngày 5-8-2000) quen Linh, Hoàng, Đạt qua mạng xã hội Facebook từ năm 2014.

Tối 27-2-2015, cả ba rủ H. đến một quán cháo vịt tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương) nhậu.

Đến 21 giờ cùng ngày, lợi dụng H. bị say rượu, Hoàng, Linh và Đạt chở H. vào nhà nghỉ.

Tại đây, cả ba đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với H. Và vì quá say rượu nên H. đã không thể phản kháng lại Linh, Hoàng và Đạt được.

Chiều 28-2-2015, H. về nhà kể chuyện bị hại cho cha nghe. Người cha sau đó đã làm đơn gửi công an tố cáo hành vi của ba bị cáo.

Tại phiên xét xử, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Linh 15 năm tù, Dương Minh Hoàng chín năm tù và Vũ Hải Đạt tám năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại