Hiếp dâm cháu ngoại của vợ, "yêu râu xanh" nhận 18 năm tù

H.Nhung |

Lợi dụng vợ thường đi làm về trễ, gã đàn ông đầu hai thứ tóc nhiều lần hiếp dâm bé gái gọi mình là ông ngoại dượng.

Ngày 23-3, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1965, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, 4 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

Tổng hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 18 năm tù.

Theo cáo trạng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cháu N.H.L.N. (SN 2005) được mẹ gửi về nhà bà ngoại ở huyện Hóc Môn. Nguyễn Văn Hùng là chồng sau của bà ngoại cháu N.

Từ năm 2011 đến nay, lợi dụng việc vợ đi làm về trễ, Hùng nhiều lần giở trò dâm ô đối với cháu ngoại của vợ.

Trong năm 2015, Hùng 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu N.

Cụ thể, tối ngày 5-3-2015, sau khi uống rượu, Hùng về nhà thì thấy vợ đi làm chưa về, N. đang ngủ trên gác. Hùng vào phòng, nằm cạnh cháu N. và thực hiện việc làm đồi bại.

Tối một ngày giữa tháng 4-2015, Hùng đi làm về cũng chỉ thấy cháu N. ở nhà còn vợ đi vắng. Chớp cơ hội, tên yêu râu xanh giở trò như lần trước.

Khoảng tháng 3-2015, N. kể lại chuyện “ông ngoại” làm với mình cho một người hàng xóm.

Nghe chuyện, chị này điện thoại báo cho mẹ của N. Ngày 26-5-2015, gia đình N. làm đơn tố cáo. Đến ngày 27-10-2015, Hùng bị bắt và thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại