Sát hại anh trai bị thiểu năng trí tuệ rồi tự tử để bố mẹ đỡ khổ

Hoàng Hải |

Sau khi đi khám bệnh về, biết mình mắc trọng bệnh Nguyễn Văn H. đã sát hại anh trai bị thiểu năng trí tuệ rồi tự tử để bố mẹ đỡ khổ.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 1/9, bà Bùi Thị S. (SN 1964, trú tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đi chợ về nhưng không thấy có ai trong nhà nên lớn tiếng gọi và đi quanh nhà để tìm.

Khi bà S. tìm đến khu vực cửa sau của căn nhà thì phát hiện anh Nguyễn Văn T. (SN 1982, con trai cả trong gia đình) nằm bất động với một vết bầm tím ở trên cổ.

Thấy vậy, bà S. tiếp tục hô lớn con trai thứ 2 là Nguyễn Văn H. (SN 1984) nhưng cũng không thấy H. trả lời.

Linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra, bà S. liền chạy ra khu vườn sau nhà để tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện H. treo cổ ở cây roi trong vườn.

Quá hoảng sợ, bà S. liền hô lớn kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà S., hàng xóm sinh sống gần nhà liền chạy sang xem có chuyện gì xảy ra.

Phát hiện sự việc trên, mọi người đã nhanh chóng đỡ H. xuống đất và tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh T.

Sau đó, mọi người đã đưa 2 anh em anh T. đi cấp cứu và thông báo cho chính quyền địa phương, nhưng do bị thương nặng nên cả 2 đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Hoàng Nông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Được biết, trước đó vào sáng ngày 31/8, H. có xuống Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên để kiểm tra sức khỏe vì thời gian gần đây bị mắc bệnh mất ngủ.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên theo gia đình cho biết, do H. sau khi đi khám bệnh về, phát hiện mình mang trọng bệnh nên đã sát hại anh trai rồi tự tử để bố mẹ đỡ vất vả. Gia đình cũng từ chối mổ khám nghiệm pháp y thi thể 2 nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Quý – Trưởng Công an xã Hoàng Nông cho biết: "Vào sáng ngày 1/9, Công an xã nhận được tin báo về việc phát hiện hai anh em Nguyễn Văn T. tử vong ở vườn sau nhà.

Ngay sau đó, chúng tôi đã xuống hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Ở địa phương, Nguyễn Văn T. là người thiểu năng trí tuệ và hàng tháng đều được nhận tiền trợ cấp của nhà nước.

Còn Nguyễn Văn H. đã có vợ và một con trai được 2 tuổi. Ở địa phương, H. chưa có tiền án, tiền sự gì cũng không mâu thuẫn với ai và rất chịu khó làm ăn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại