Sắp kết thúc điều tra vụ xác chết ở Vĩnh Phúc

Dư luận cho rằng con rể của lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan, tuy nhiên, giai đoạn điều tra của vụ án sắp kết thúc và chưa có tài liệu nào chứng minh người này có liên quan.

Trao đổi với phóng viên vào sáng nay 24-4, Thượng tá Nguyễn Đức Huy - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, CAT Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ kết thúc điều tra đối với vụ án giết người xảy ra tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên vào đêm 14 rạng sáng 15- 3 vừa qua. Tuy nhiên, do còn “vướng” về vấn đề dân sự nên cơ quan CSĐT chưa thể khép hồ sơ vụ án.

Trước đó, sáng 17-3, sau khi phát hiện thi thể của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên) bị chết dưới cống nước tại phường Hội Hợp, cơ quan CSĐT CAT Vĩnh Phúc nhanh chóng vào cuộc khởi tố vụ án. 

Ngay sau đó, 8 bị can liên quan đến vụ án lần lượt bị khởi tố và bắt giữ. Tính đến thời điểm này, có 6 bị can bị cơ quan CSĐT khởi tố về tội “Giết người” gồm: Nguyễn Văn Bính (tức Bình “Cong”, SN 1997, trú tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên); Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983), đều trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992), đều trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) và Đặng Quốc Tú (SN 1980, trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). 

2 bị can còn lại là Nguyễn Duy Hiệp (SN 1986, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên - em họ của nạn nhân) bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm” và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bị khởi tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Sắp kết thúc điều tra vụ xác chết ở Vĩnh Phúc
Bị can Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh do cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp

Trong quá trình khởi tố và điều tra vụ án, dư luận cho rằng, con rể của một lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc dính líu đến cái chết của nạn nhân, tuy nhiên tính đến thời điểm này, không có tài liệu nào chứng minh người này có liên quan.

“Sau khi khởi tố các bị can, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, mở rộng điều tra vụ án, song chưa có tài liệu nào chứng minh các bị can này liên quan đến một vụ án khác. Vụ việc sẽ sớm kết thúc giai đoạn điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can và đưa ra xét xử.

Tuy nhiên, do phía bị hại chưa thống nhất được người đại diện đứng ra kê khai thiệt hại và đưa ra mức yêu cầu bồi thường dân sự nên vụ án vẫn chưa thể kết thúc” – Thượng tá Nguyễn Đức Huy khẳng định.

Cũng tại buổi làm việc, Thượng tá Hà Văn Chí, Phó trưởng phòng PC45 - CAT Vĩnh Phúc cho biết, trong vụ án này, kẻ đầu vụ được xác định là Phùng Mạnh Tuấn. Sau khi anh Nguyễn Tuấn Anh bị đánh, Phùng Mạnh Tuấn là người cuối cùng đạp vào mông anh Nguyễn Tuấn Anh làm lao đầu xuống mương sau đó dẫn đến chết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại