Rút súng bắn người, đổ cho súng cướp cò

Vay tiền không trả, Thi sách súng colt tự chế đi nói chuyện. Nhắm bắn vào đầu Tiến nhưng Thi nói, súng bị... “cướp cò”.

Giữ lời khai tại giai đoạn điều tra, Nguyễn Công Thi, SN 1977, trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội, cho rằng, chỉ định dùng súng colt tự chế để dọa và ngăn chặn nhóm của Tiến đánh lại mình. Bị cáo không ngờ, súng “cướp cò” và viên đạn bắn ra là ngoài ý muốn của Thi. Nhưng đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định, Thi đã gí súng vào đầu bị hại nhấn cò. May mắn là Tiến kịp tránh nên đạn găm ở tai.

Thực ra, Tiến chỉ là “khâu” trung gian, là người đòi nợ hộ. Nguồn cơn là “ân oán” giữa Thi và Nguyễn Tiến Cương, SN 1987, trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, khoảng đầu năm 2010, Thi có vay của Cương 200 triệu đồng. Món tiền này, Thi vay giúp anh trai làm nhà. Theo thỏa thuận, hàng tháng, Thi phải trả lãi cho Cương 18 triệu đồng. Đến cuối tháng 6-2011, chưa thấy Thi trả tiền, Cương đã nhờ Hoàng Đình Tiến, quê Thái Bình, đang bán hàng nước tại xã Xuân Đỉnh, thu hộ tiền lãi.

Rút súng bắn người, đổ cho súng cướp cò
Ở “phe” bị hại nhưng các bị cáo cũng dính tội vì không tố giác tội phạm.

Tối 3-7-2011, Tiến cùng Nguyễn Văn Hưng, SN 1986; Nguyễn Văn Sỹ, SN 1977 – đều trú tại xã Xuân Đỉnh, đang ngồi ăn nhậu tại một nhà hàng ở xã Xuân Đỉnh, thì thấy Thi đi từ phía trong nhà hàng ra.

“Ê ê!”- Tiến giơ tay vẫy và gọi Thi. Thi thấy thế liền hỏi: “Mày gọi ai ê ê thế?”. Tiến không trả lời mà hỏi chuyện nợ nần giữa Thi và Cương. “Chuyện tiền nong tao đã nói với thằng Cương, đến cuối tháng tao sẽ trả đủ cả tiền gốc và lãi” – Thi đáp rồi đi về nhà.

Trong khi đó, một lúc sau, Cương và Nguyễn Xuân Phong, SN 1981, trú tại xã Xuân Đỉnh, đến uống rượu cùng nhóm của Tiến. Nghe lại sự việc, Cương gọi điện thoại cho Thi và hẹn “con nợ” quay lại nhà hàng nói cho rõ ràng. Thi trở lại đã mang theo khẩu súng colt tự chế.

Đến nơi, Thi và Cương to tiếng. Vì Tiến thách thức, Thi tức khí rút súng gí vào đầu Tiến bóp cò nhưng anh này tránh được. Tiến bị thương ở tai được nhóm bạn đưa đi cấp cứu, bị tổn hại 13% sức khỏe. Còn Thi, gây án xong đã bỏ trốn; nhóm của Cương cũng không tố giác hành vi phạm tội của Thi.

Từ tháng 7 đến 8-2011, Thi, Cương, Sỹ, Phong, Hưng đến CA huyện Từ Liêm đầu thú. Thi khai, trên đường bỏ trốn, Thi đã vứt khẩu súng ở tỉnh Hà Nam nên CQĐT không truy tìm được hung khí. Trước khi xét xử, gia đình Thi đã bồi thường cho bị hại 60 triệu đồng. Tiến không yêu cầu bồi thường, còn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Thi.

Nhận định, Thi phạm tội có tính chất côn đồ, HĐXX TAND TP Hà Nội ngày 4-6-2013 đã tuyên Thi (từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng) 17 năm tù về tội “Giết người”; Hưng, Sỹ, Phong 9 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”. Riêng bị cáo Cương, trong quá trình điều tra có dấu hiệu tâm thần nên sẽ tách hồ sơ để xử lý sau. Bị hại Tiến có lời thách thức Thi bị xử phạt hành chính.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại