Rượu say, con đẻ đánh bố, vớ súng bắn chết anh trai

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Sau khi rượu say, Ba về nhà gây sự rồi đánh bố đẻ của mình. Thấy người anh trai can ngăn, Ba vào bếp lấy khẩu súng kíp, bắn 1 phát khiến người anh tử vong.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Lô Thanh Ba (SN 1994, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội danh “Giết người”. Nạn nhân của vụ án không ai khác lại chính là anh trai ruột của Ba, anh Lô Văn Tý.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h tối 27/6 /2014, sau khi đi uống rượu ở nhà bạn, Lô Thanh Ba về nhà và ngỏ ý mượn xe máy của bố đẻ mình là Lô Đình Quang để đi chơi. Lúc này, ông Quang thấy Ba đã say, nên can ngăn: “Say rượu rồi, đừng đi chơi nữa”. Nghe nói vậy, Ba văng tục, thách thức, nên ông Quang quát tiếp: “Mi đừng mất nết”.

Bị cáo Lô Thanh Ba tại phiên tòa sáng 8/9
Bị cáo Lô Thanh Ba tại phiên tòa sáng 8/9

Sẵn có hơi rượu trong người, Ba bực tức cầm chiếc quạt điện ném thẳng xuống nền nhà, khiến chiếc quạt vỡ nát . Thấy thế, ông Quang nói “Mi đừng phá của”. Ba tiến lại phía giường nơi ông Quang đang nằm và dùng tay siết cổ và đấm vào mặt, lưng bố mình.

Lúc này, Lô Văn Tý là anh trai Ba, đang nằm ở giường. Thấy Ba đánh bố, nên đứng dậy ôm vào lưng của Ba để can ngăn. Tuy nhiên, vẫn không chịu dừng lại, Ba tiếp tục dùng chân đạp vào người ông Quang, khiến ông ngã mạnh xuống giường.

Công an dẫn giải Ba về trại giam thi hành án phạt 16 năm tù cho tội danh giết người.
Công an dẫn giải Ba về trại giam thi hành án phạt 16 năm tù cho tội danh giết người.

Sau khi đạp bố mình ngã xuống giường, Ba lẳng lặng đi vào nhà bếp và lấy 1 khẩu súng kíp mà mình đã giấu trước đó, bắn 1 phát trúng ngực anh Tý, khiến anh tử vong tại chỗ. Lô Thanh Ba sau đó được gia đình đưa đến công an huyện Tương Dương để đầu thú.

Tại bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An, anh Lô Văn Tý chết do choáng mất máu và suy hô hấp do vết thương, bởi đạn xuyên thủng phổi.

Tại phiên tòa sáng 8/9, HĐXX xác định rõ hành vi của Lô Thanh Ba phạm vào tội “Giết người” nên cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian dài. Cũng tại phiên tòa, Ba xin HĐXX được giảm nhẹ án để sớm chuộc lại lỗi lầm và trở về cuộc sống đời thường.

Cuối phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lô Thanh Ba 16 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại