Quen qua facebook, 9x đưa bạn gái vào nhà nghỉ "yêu" 2 ngày

Giáp hẹn Q rồi đưa lên taxi đến thuê phòng ở một nhà nghỉ tại thị trấn Phùng. Tại đây, Giáp đã đánh đập và quan hệ với nạn nhân nhiều lần.

Tình yêu @

Công an phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Tô Văn Giáp (SN 1994, trú tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây). Trước đó, cơ quan chức năng đã nhận được đơn trình báo của gia đình em L.T.Q (SN 1999) về việc bị Giáp giam giữ 2 ngày tại một nhà nghỉ ở thị trấn Phùng, Đan Phượng, đánh đập và ép buộc quan hệ tình dục.

Theo lời khai của cả đối tượng và nạn nhân tại cơ quan chức năng thì hai người quen nhau qua Facebook từ đầu năm 2013. Thời gian sau đó thì cùng nhóm bạn thường xuyên gặp gỡ, đi chơi với nhau, lúc đó lại được nghỉ hè nên L.T.Q hay đến nhà Tô Văn Giáp chơi.

Ông Tô Văn Lâm - 46 tuổi, bố Giáp - làm nghề kéo xe lôi, có thời gian đi sang Trung Quốc làm 3-4 tháng mới về. Mẹ Giáp là bà Nguyễn Thị Xuân - 45 tuổi, thì đi bán hoa thuê trên Hà Nội, cũng có khi cả tháng mới về nhà một lần.

Mọi việc ở nhà đều nhờ những người hàng xóm hỗ trợ, giúp đỡ. Bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên Giáp đã lấy nhà mình làm nơi tụ tập đám bạn.

facebook, cặp 9x ,  nhà nghỉ
Đối tượng Tô Văn Giáp tại cơ quan điều tra.

Theo đơn của gia đình nạn nhân thì vào khoảng 17h ngày 11.8, Tô Văn Giáp hẹn gặp L.T.Q rồi đưa lên taxi đến thuê phòng ở một nhà nghỉ tại thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, cách nhà khoảng 20km. Tại đây, Giáp đã đánh đập và quan hệ với nạn nhân nhiều lần. Chiếc điện thoại của Q cũng bị Giáp giữ.

Sau 2 ngày bị giam giữ và liên tiếp bị xâm hại, lợi dụng lúc Giáp đi mua nước uống, Q đã trốn thoát. Sau khi xác minh thông tin, Công an phường Ngô Quyền đã bắt khẩn cấp Tô Văn Giáp.

Tuy nhiên, khi bị bắt về trụ sở công an, Tô Văn Giáp vẫn khăng khăng, “vì chúng cháu yêu nhau và người yêu đồng ý nên cháu mới làm như vậy”. Giáp còn thật thà khai báo vì không có tiền nên sau khi Q về còn nhắn tin cho Giáp đi bán chiếc điện thoại của mình để trả tiền nhà nghỉ.

Đau xót vì con

Người dân khu phố Hồng Hậu, phường Phú Thịnh - nơi Tô Văn Giáp sinh sống - lại có một cái nhìn khác về sự việc. Thay vì lên án mạnh mẽ thì dư luận địa phương lại tỏ ra xót thương cho hoàn cảnh của gia đình và bản thân đối tượng.

“Bố làm nghề chạy xe lôi, mẹ thì đi bán hoa thuê trên thành phố, bản thân nó (Tô Văn Giáp) lại không được bình thường sau lần tai nạn cách đây 2 năm. Hoàn cảnh nhà ấy thật đáng thương” - một người hàng xóm chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Xuân - mẹ Giáp - sụt sùi khóc: “Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con, Giáp là con đầu, sau nó còn đứa em gái đang học lớp 6. Sau việc này vợ chồng tôi xấu hổ lắm. Sinh con mà không biết dạy để bây giờ nó gây điều tiếng cho gia đình người ta như vậy. Mấy ngày nay chẳng ai dám ra ngoài. Đứa em gái nó đi học cũng ngại với bạn bè”.

Còn về việc Giáp bị bắt theo đơn trình báo của gia đình bị hại, bà Xuân cho biết: “Gia đình tôi không nghĩ là như vậy, bởi hai đứa đã quen biết nhau từ lâu. Còn tuổi tác của người yêu nó thì chúng tôi làm sao biết được”. Hai vợ chồng bà Xuân cho rằng hai đứa có tình cảm với nhau, nên tội của Giáp chỉ là quan hệ với trẻ vị thành niên.

“Chỉ mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ là “hiếp dâm” hay có sự đồng thuận cả hai đứa. Vẫn biết tội nào thì nó cũng phải chịu hình phạt của pháp luật, nhưng nếu như thông tin ban đầu thì nặng nề với gia đình tôi quá” - bà Xuân nói thêm.

Tìm hiểu qua những người hàng xóm, được biết cách đây 2 năm Giáp đi làm cùng mẹ ở thành phố. Trong một lần mang hoa đi giao cho khách, Giáp bị tai nạn trên đường Thanh Niên, đầu đập vào cột đèn chấn thương sọ não.

Sau khi được phẫu thuật hộp sọ, mất gần 2 tháng nằm bất tỉnh Giáp mới bắt đầu hồi phục trước sự mừng vui khôn tả của cả gia đình, hàng xóm.

Niềm vui chẳng được bao lâu thì mọi người phát hiện tính nết của Giáp đã thay đổi hoàn toàn. Con người hiền lành, ngoan ngoãn lúc trước biến đâu mất, thay vào đó là một đứa bất trị, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang với đám bạn xấu, mặc cho bố mẹ, người thân hết lòng khuyên nhủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại