Pháp sư 'ma làng' và hàng loạt vụ dâm ô

Lợi dụng sự mê tín của người dân tộc, "pháp sư" Phước đã thực hiện hành vi đồi bại với nhiều phụ nữ nhưng họ không dám tố cáo vì sợ bị cúng ém chết.

 Trong khi chính quyền địa phương đang tập trung tuyên truyền ngăn chặn vụ giết người do nghi kỵ cầm đồ thuốc độc tại huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi thì tại huyện Sơn Tây xuất hiện một “vị” pháp sư tự xưng là “ma làng”.

Ông Đinh Văn Phước (còn gọi Đinh P’Rỏ) ở thôn Nước Kỉa, xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây là pháp sư trong thôn. Nhiều năm qua, ông Phước để lại nhiều nghi ngờ cho người dân trong thôn.

Năm 1992, ông Phước từ xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây chuyển về xã Sơn Tinh sống. Từ khi về đây, vị pháp sư này thường có hành vi mờ ám, nói bóng nói gió, tự cho mình biết “cúng ém” và hăm dọa cúng chết bất kỳ ai.

Nhiều người có tranh chấp, mâu thuẫn với ông Phước cũng chỉ biết im lặng, nhịn nhục. Thậm chí một số cán bộ xã cũng sợ pháp sư này. Địa phương cũng đã nhiều lần kiểm điểm, giáo dục, Đinh Văn Phước vẫn chứng nào tật nấy.

Nói đến pháp sư Phước, phụ nữ trong thôn đều lo sợ với thói dâm ô, đồi bại. Bà Đ.T.N. tuy đã có chồng con đàng hoàng, nhưng một lần đi làm rẫy một mình, bị Đinh Văn Phước khống chế, hăm dọa sẽ cúng ém nạn nhân chết nếu không cho quan hệ. Quá sợ, bà N. cho ông Phước quan hệ tình dục.

Sau lần đó, mỗi lần gặp bà N. chỗ vắng, pháp sư này khống chế hăm dọa sẽ nói cho mọi người trong làng biết chuyện quan hệ giữa 2 người. Vừa sợ pháp sư cúng chết vừa sợ bị mọi người biết, bà N. đành cho ông Phước quan hệ.

Ròng rã từ năm 2008 đến năm 2012, bà N. cho ông Phước quan hệ ở nơi vắng trên rẫy. Ngoài bà N., pháp sư Phước còn quan hệ với nhiều người phụ nữ khác.

Pháp sư, “ma làng”, dâm ô, Quảng Ngãi
Công an huyện Sơn Tây vận động tuyên truyền người dân K’dong xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây

Đinh Văn Phước luôn có hành vi sàm sỡ với rất nhiều phụ nữ trong thôn. Hầu hết phụ nữ ở đây đều sợ Đinh Văn Phước nên không ai dám đứng ra tố cáo hành vi đồi bại.

Ngoài việc sợ xấu hổ với chồng con, xóm làng, nhiều người sợ bị pháp sư Phước cúng ém hại bản thân cũng như người gia đình. Sợ pháp sư Phước, nhiều phụ nữ không dám đi lên rẫy một mình.

Trước tình hình trên, Công an huyện Sơn Tây đã vào cuộc đưa ông Phước ra trước nhân dân kiểm điểm hành vi bịa chuyện cúng ém chết người để cho mọi người sợ. Đồng thời, Công an huyện cũng đã điều tra làm rõ hành vi dâm ô bị người dân phản ánh.

Ông Đinh Xuân Quân - Bí thư xã Sơn Tinh cho biết : "Nhiều người phụ nữ đã chống đối không cho ông Phước thực hiện hành vi đồi bại. Số phụ nữ còn lại vì sợ nên cho Phước quan hệ.

Nhờ lực lượng Công an kịp thời vào cuộc vạch trần pháp sư Phước bịa chuyện biết cúng ém chết người để làm trò đồi bại phụ nữ nên bây giờ người dân không còn hoang mang lo sợ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại