Phá khóa đưa thi thể người đàn ông tẩm xăng tự thiêu cùng 3 người

Trang Anhh |

Sau khi mang xăng vào quán cà phê, người đàn ông này bất ngờ khóa cửa rồi châm lửa tự thiêu khiến 2 người phụ nữ bỏng nặng còn đối tượng và một bé gái tử vong.

Khoảng 15h chiều 10/10, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã phá khóa cửa, đưa thi thể một người đàn ông và một cháu bé chết cháy trong quán cà phê Quốc Bảo (ở số 51 Nguyễn Đình Hoàng, KV1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) ra ngoài.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng khẩn trương đưa 2 phụ nữ bị bỏng nặng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu được biết, một trong hai nạn nhân bị thương nặng trong vụ đốt xăng là bà Phạm Thị G., 48 tuổi - chủ quán cà phê. Người phụ nữ còn lại là em của bà G. còn cháu bé tử vong là cháu gái bà G. mới khoảng 5 tuổi.

Theo thông tin trên Tiền phong, trước đó, trong lúc bà G. đang ngủ thì có người đàn ông trung niên khoảng ngoài 50 tuổi bất ngờ mang xăng xông vào quán cà phê, khóa trái cửa rồi đổ xăng và châm lửa đốt.


Hiện trường nơi xảy ra vụ tẩm xăng đốt người và tự thiêu. Ảnh H. Văn/Tiền Phong

Hiện trường nơi xảy ra vụ tẩm xăng đốt người và tự thiêu. Ảnh H. Văn/Tiền Phong

Đến khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội nên đã nhanh chóng gọi điện báo công an. Lực lượng công an và đội PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phá cửa để cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong, 2 người nguy kịch.

Đến chiều tối ngày 10/10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ phóng hỏa.

Anh Quốc B., con trai bà Gái chia sẻ trên Người lao động, bản thân anh cũng không biết người đàn ông lạ mặt mang xăng vào quán cà phê nhà anh rồi châm lửa tự thiêu là ai và có quan hệ gì với mẹ mình. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp trở tay.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại