Ổ ma túy sau lớp vỏ bọc căn hộ chung cư cao cấp

Minh Tân |

Đầu tháng 6-2015, qua nguồn tin TS và nắm tình hình, CATP Pleiku phát hiện ở chung cư HAGL xuất hiện một số đối tượng nam, nữ thanh niên thuê căn hộ tại đây có biểu hiện sử dụng ma túy.

Thời gian vừa qua, lợi dụng sự quản lý còn lỏng lẻo của chung cư Hoàng Anh Gia Lai (số 6-Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng, TP Pleiku), một số đối tượng đã biến một số căn hộ chung cư sang trọng thành tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Qua quá trình TS, mới đây, Đội CSĐTTP về MT CATP Pleiku phối hợp lực lượng chức năng CA tỉnh Gia Lai, CAP Diên Hồng đã triệt xóa thành công tụ điểm ma túy này.

Đầu tháng 6-2015, qua nguồn tin TS và nắm tình hình, CATP Pleiku phát hiện ở chung cư HAGL xuất hiện một số đối tượng nam, nữ thanh niên thuê căn hộ tại đây có biểu hiện sử dụng ma túy.

Không chỉ thế, Đội CSĐTTP về MT CATP Pleiku xác định tại một số căn hộ được cho thuê khác xuất hiện một số đối tượng nghiện ma túy ra vào để mua “hàng”.

Đặc biệt, tại khu vực tầng 4 có đối tượng với biệt danh “Hiền Milo” thuê căn hộ ở đây và có thể đây là tụ điểm cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Bởi, không chỉ Hiền mà chồng của Hiền cũng nghiện ma túy, không công ăn việc làm nhưng cặp vợ chồng này thuê hẳn 1 căn hộ chung cư rộng rãi để sinh sống.

Bên cạnh đó, tại khu vực tầng 16 của chung cư HAGL, luôn có một nhóm thanh niên thường tụ tập sử dụng ma túy đá, gây mất TTATXH và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trong chung cư.

Lợi dụng sự thiếu quản lý chặt chẽ của quản lý chung cư (đa phần chủ những căn hộ này cho các đối tượng thuê lại 4-5 triệu đồng/tháng và phía chung cư cũng không quản lý được việc này), những đối tượng trên “biến” nơi đây thành tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trước tình hình trên, Đội CSĐTTP về MT CATP Pleiku cử các TS khẩn trương điều tra, triệt xóa tụ điểm ma túy này.

Sau thời gian xác minh, theo dõi, lực lượng TS xác định được danh sách các đối tượng tổ chức mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thế nhưng, để bắt quả tang các đối tượng này gặp nhiều khó khăn khi chung cư khá rộng và bên ngoài căn hộ của một số đối tượng này còn lắp camera quan sát nên chỉ cần một chút bất thường nào, tang vật sẽ bị chúng hủy hết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ ngày 7-9, Đội CSĐTTP về MT CATP Pleiku phối hợp với tổ công tác của Phòng CSĐTTP về MT CA tỉnh Gia Lai, CAP Diên Hồng, đồng loạt kiểm tra tại chung cư HAGL.

Khi ập vào căn hộ số 5 tầng 16, lực lượng CA bắt quả tang Nguyễn Văn Quan (1981, trú tổ 2, P. Trà Bá, TP Pleiku) đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trong phòng Quan đang ở có 2 gói ni-lông chứa ma túy tổng hợp dạng đá (10g), 5 ĐTDĐ và 5 triệu đồng cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Tiếp tục kiểm tra các phòng ngủ bên cạnh trong căn hộ số 5, lực lượng CA còn phát hiện có 11 nam, nữ có biểu hiện sử dụng ma túy.

Các đối tượng gồm: Đoàn Văn Nguyên (1991), Nguyễn Văn Khanh (1986), Nguyễn Anh Tuấn (1989, cùng trú H. Ngọc Hồi, Kon Tum), Đào Thị Thanh Nhàn (1990, trú P. Duy Tân, TP Kon Tum), Trần Huy Hoàng (1990), Nguyễn Xuân Giàu (1988, cùng trú P. Trà Bá, TP Pleiku).

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (1995, trú P. Quyết Thắng, TP Kon Tum), Nguyễn Công Tuấn (1990, trú P. Ia Kring, TP Pleiku), Nguyễn Minh Hoàng (1982), Đặng Thành Quốc Anh (1983, cùng trú P. Yên Đỗ, TP Pleiku) và Hà Hải Đăng (1985, trú P. Thống Nhất, TP Pleiku).

Qua đấu tranh ban đầu, Quan khai nhận số ma túy trên được mua từ TPHCM mang về cất giấu để vừa sử dụng vừa bán cho các con nghiện khác nhằm kiếm lời.

Để “phục vụ” các con nghiện, Quan còn để dành các phòng khác trong căn hộ cho các đối tượng tá túc và sử dụng ma túy tại đây.

Đặc biệt, tại căn hộ số 7, tầng 4 chung cư HAGL, nơi Vũ Thị Thảo Hiền (còn gọi là Hiền Milo, 1988, trú 204-Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ, TP Pleiku) thuê ở là tụ điểm bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Bên ngoài căn hộ của Hiền lắp camera quan sát nhằm theo dõi mọi biến động. Thế nên, để bắt quả tang đối tượng này, Đội CSĐTTP về MT CATP Pleiku sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bí mật tiếp cận.

Khi một con nghiện vừa gõ cửa phòng Hiền, nhìn qua camera thấy “bạn hàng” quen, cánh cửa căn hộ vừa mở, lực lượng CA ập vào trước sự ngơ ngác của Hiền.

Tại đây, lực lượng CA phát hiện, thu giữ 22 gói ni-lông nhỏ và 1 bịch ni-lông bên trong chứa chất bột dạng rắn màu trắng (Hiền khai nhận là ma túy đá) có trọng lượng khoảng 16g, 2 ĐTDĐ và 1 cân tiểu ly mà Hiền dùng để phân nhỏ ma túy để bán.


Vũ Thị Thảo Hiền cùng tang vật.

Vũ Thị Thảo Hiền cùng tang vật.

Tại CQĐT, Hiền khai nhận sử dụng ma túy vào cuối năm 2013 và sa vào con đường nghiện ngập từ đó. Không những thế, chồng của Hiền cũng sa chân vào con đường này.

Để có tiền mua ma túy sử dụng, Hiền thuê lại căn hộ chung cư HAGL của một người chủ khác vừa để sinh sống vừa làm nơi bán ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn từ tháng 6 đến nay.

Hiện CQĐT CATP Pleiku đang tạm giữ Nguyễn Văn Quan và Vũ Thị Thảo Hiền để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng 11 đối tượng còn lại, CQĐT cho gia đình bảo lãnh và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại