Níu tình hờ, dùng dao lam rạch mặt nữ sinh

Đang ngồi trước hiên nhà, Trâm bị Đất xông vào đánh đập và dùng dao lam rạch mặt khiến em bị đa chấn thương phần mềm, trong đó có 8 vết rạch bằng lưỡi lam lên mặt, đầu, có vết làm đứt động mạch chủ.

Ngày 30.4, đại tá Ngô Thành Thật, Trưởng công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Giá Rai quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Kim Đất, 23 tuổi, ở ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong (Giá Rai).

Trước đó, ngày 19.4, Dương Kim Đất xông vào nhà, đánh đập và dùng dao lam rạch mặt em Nguyễn Thị Ngọc Trâm (18 tuổi), ở ấp Nhàn Dân A, đang học lớp 12 tại Trường THPT Tấc Vân, xã Tấc Vân (TP.Cà Mau) đang ngồi trước hiên nhà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị đa chấn thương phần mềm, trong đó có 8 vết rạch bằng lưỡi lam lên mặt, đầu, có vết làm đứt động mạch chủ (gần mang tai).

Níu tình hờ, dùng dao lam rạch mặt nữ sinh
Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị nhiều vết rạch vùng mặt, đầu, tay…

Dương Kim Đất thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích để dằn mặt và níu kéo tình cảm vợ chồng không hôn thú với N.D.K, ở cùng địa chỉ. Trước đó khoảng môt năm, Dương Kim Đất cùng N.D.K bỏ nhà, sống như vợ chồng xa và đã quay về với nhau được vài tháng. Tình cảm giữa Đất và K không còn mặn nồng, có nguy cơ tan rã vì nghi K có tình cảm với Ngọc Trâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại