Nhìn thấy cảnh sát, nam thanh niên vờ "ngất xỉu"

Minh Ngọc |

Đi vào đường một chiều, nam thanh niên nhìn thấy cảnh sát và biết không thể chạy được nên đã giả vờ ngất xuống đường.

Sự việc hy hữu xảy ra vào khoảng 16h30, ngày 8/7 trên đường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Một số nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên, nam thanh niên đi xe máy mang BKS: 29B1- 479.xx, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều vào đường Quán Thánh.

Khi thấy cảnh sát 141 đang làm nhiệm vụ, nam thanh niên này quay đầu xe định bỏ chạy nhưng không được nên anh ta ghé chiếc xe vào bên đường và từ từ gục xuống, ôm đầu kêu chóng mặt.

Nam thanh niên thừa nhận đã đóng kịch để được bỏ qua lỗi vi phạm giao thông.
Nam thanh niên thừa nhận đã "đóng kịch" để được bỏ qua lỗi vi phạm giao thông.

Ngay lúc này, một tổ công tác của lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ gần đó đến đưa nam thanh niên vào trạm xá sơ cứu. Nhân viên y tế cho biết, đo áp huyết và kiểm tra sức khỏe thì mọi thông số đều bình thường.

Sau khi được nhân viên y tế và cảnh sát "chăm sóc", nam thanh niên khai tên là Ngô Tuấn T. sinh năm 1991, quê ở Hoài Đức, Hà Nội.

T. cho biết, anh đang trên đường đi giao hàng cho khách nhưng vì chót đi vào đường cấm và không mang theo giấy tờ xe máy nên cảm thấy “choáng”. Mục đích chỉ để cảnh sát thương tình bỏ qua.

Cảnh sát vẫn kiên quyết lập biên bản vi phạm
Cảnh sát vẫn kiên quyết lập biên bản vi phạm

Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y15/141 cho biết, vào thời điểm trên T. đã đi ngược chiều nhưng gặp chốt cảnh sát nên quay đầu. Anh ta tự hoảng loạn và bất ngờ gục xuống đường, mặc dù lúc này tổ công tác chưa ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Sau đó, T. xin viết Bản kiểm điểm do đã có hành vi “đóng kịch” khiến người dân và tổ công tác 141 hiểu lầm.

Tuy nhiên, tổ công tác vẫn quyết định lập biên bản thu giữ phương tiện vi phạm và phạt hành chính đối với T. do lỗi đi ngược chiều.

Cảnh sát lập biên bản vi phạm giao thông đối với nam thanh niên "đóng kịch".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại