Nhìn thấy 141, đột ngột quay đầu chạy thục mạng

Thế Long |

(Soha.vn) - Người đàn ông đang đi trên đường, nhìn thấy tổ công tác 141, đột nhiên quay đầu xe bỏ chạy dù không bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Sự việc diễn ra lúc 14 giờ 30 chiều ngày 18/2/2014, tổ công tác đặc biệt Y2/141 do Thiếu tá CSGT Nguyễn Hồng Hải chỉ huy nhận lệnh cắm chốt xử lý vi phạm tại ngã ba Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết (đối diện bến xe Mỹ Đình). Trong khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một người đàn ông bỗng dưng quay đầu xe bỏ chạy với tốc độ cao dù không vi phạm luật giao thông, cũng không bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Chính vì thế, các cán bộ của tổ công tác 141 càng nghi vấn về đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải đã chỉ đạo lực lượng tạo thành thế “gọng kìm” nhằm khống chế đối tượng.

Nhiều người đi đường được một phen ngạc nhiên, khi chứng kiến người đàn ông này chạy vòng vo như “diễn kịch” giữa đường. Nhìn về các ngả thấy bị các trinh sát bao vây nên đành vẫy tay ra hiệu rồi nói: “Em xin chịu, anh để em tự vào rồi dắt xe vào chốt 141.

Đối tượng Lợi cùng tang vật
Đối tượng Lợi cùng tang vật

Danh tính người đàn ông này được làm rõ tên là Trần Tiến Lợi (SN 1970, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại đây, Trần Tiến Lợi tỏ ra khá lúng túng, mồ hôi vã ra như tắm và chân tay run bần bật, liên tục trình bày về hoàn cảnh nghèo khổ của bản thân và gia đình. Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong túi quần đối tượng Lợi có một túi ni lông bên trong đựng 4 gói nhỏ bằng giấy. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong cả 4 gói nhỏ này đều chứa chất tinh bột màu trắng ban đầu xác định là heroin. Đấu tranh nóng tại chỗ, đối tượng khai rằng 4 gói ma túy trên là y mua với giá 700 ngàn về để dùng dần.

Chiếc xe mà đối tượng Lợi sử dụng đầy đủ gương, mũ bảo hiểm, nhưng vẫn giật mình vì
Chiếc xe mà đối tượng Lợi sử dụng đầy đủ gương, mũ bảo hiểm, nhưng vẫn giật mình vì "có tật".

Tuy nhiên, theo một trinh sát hình sự thuộc tổ công tác khẳng định số ma túy tìm thấy trên người đối tượng là khá lớn và không thể có giá 700 ngàn.

Ngay sau đó, tổ công tác Y2/141 đã tiến hành bàn giao vụ việc để CAH Từ Liêm tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại