Nhậu cùng 2 "yêu râu xanh", người phụ nữ bán vé số bị hiếp dâm

H.Anh |

Hai thanh niên rủ người phụ nữ bán vé số nhậu nhẹt, sau đó lập kế để hiếp dâm.

Ngày 30-3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án Thạch Hoàng Ơn (35 tuổi ngụ tỉnh Sóc Trăng) 7 năm tù về tội "Hiếp dâm".

Cùng tội danh, trước đó tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt Lý Họa Vonh (25 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 7 năm tù, bị cáo không kháng cáo.

Theo án sơ thẩm, chiều 28-1-2015, Vonh cùng Ơn ngồi uống rượu rại quán lề đường nội bộ Khu chung cư Lan Phương, thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Lúc này chị T. (31 tuổi) đi bán vé số ngang qua nên cả hai cùng rủ vào nhậu cùng. Chị T. đồng ý và vào ngồi nhậu cùng với cả hai.

Đến khoảng 18h cùng ngày, do sợ bảo vệ chung cư la nên Vonh rủ Ơn và chị T. đi bộ vào cuối đường ngồi nhậu tiếp. Tại đây, sau khi nhậu hết rượu chị T. đi về thì Ơn không cho.

Sau đó, Ơn nói với Vonh bằng tiếng Khơ me là giao cấu với chị T. rồi mới cho người này về. Vonh liền chạy theo ôm chị T. lại rồi cùng Ơn khống chế đưa chị T. vào khu đất trống gần đó hiếp dâm.

Trong lúc cả hai đang thực hiện hành vi thú tính với nạn nhân thì tình cờ một người đàn ông đi tập thể dục ngang qua nhìn thấy liền điện thoại báo Công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tam Bình xuống hiện trường bắt quả tang Vonh và Ơn đưa về phường lập biên bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại