Người đàn ông bị bắn chết bên cạnh xe SH: Những dự đoán ban đầu

L.Hải |

(Soha.vn) - Có nhiều khả năng hung thủ đã tính toán kỹ trước khi ra tay bởi khu vực này khá vắng vẻ, ít người qua lại và là đường ngõ cụt.

Người dân thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) vẫn chưa hết hoang mang khi kể về việc một nam thanh niên bị bắn chết ngay bên chiếc xe SH của mình vào tối ngày 12/12 vừa qua.

Một người dân ở gần hiện trường vụ việc cho biết, khoảng 20h, 12/12, khi gia đình anh đang ăn cơm thì có nghe có tiếng xe máy đi vào ngõ. Sau đó ít phút là 2 tiếng nổ lớn vang lên.

“Nhà tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe thấy có tiếng xe máy đi vào và vẫn nghe thấy tiếng động cơ. Ít phút sau tôi nghe thấy 2 tiếng nổ đoàng đoàng nhưng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Vì đây là con ngõ cụt, trời tối nữa nên tôi cũng không dám ra.

Thấy có tiếng người ồn ào kéo đến tôi mới chạy ra thì phát hiện một người đàn ông đang nằm gục dưới đất, chiếc xe SH đè lên chân. Mọi người kiểm tra thì anh này đã tắt thở rồi” - anh này cho biết.

Cũng theo anh O., con ngõ này là đường cụt, xung quanh khu vực là ruộng trồng ổi và cây hoa màu khác, rất ít người qua lại đây.

“Tôi thấy trên vùng cổ anh này có 2 vết thương xuyên thấu của đầu đạn, quanh đó vẫn còn bám khói của thuốc súng. Cổ nạn nhân vẫn còn đeo dây chuyền vàng, tay cũng vẫn còn nhẫn vàng. Ngay lập tức, tôi đã gọi điện  báo cho công an biết sự việc” - anh O. cho biết thêm.


	Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Duyên Hà, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội xuống khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sơ bộ cho thấy nạn nhân bị bắn 2 phát đạn bằng súng thể thao vào vùng gáy và cổ dẫn đến tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Quang Dũng (SN 1975, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Đức, Trưởng Công an xã Duyên Hà cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, ngay lập tức công an xã đã xuống hiện trường để tìm hiểu sự việc. Tại hiện trường, nạn nhân nằm cạnh bên chiếc xe máy SH, trên người nạn nhân mặc áo bu dông màu đen, đi quần bò, đeo giày thể thao.

Nạn nhân bị 2 phát đạn xuyên qua cổ, gáy đẫn đến tử vong. Ngay sau đó chúng tôi báo cho cơ quan cấp trên xuống điều tra vụ việc. Đến 2h, ngày 13/12, cơ quan công an đã đưa nạn nhân đi mổ pháp y để xác định nguyên nhân sự việc.

Nguyên nhân vụ việc vẫn được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ, truy tìm hung thủ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, vào thời điểm trên, một số người dân cũng chỉ nghe thấy tiếng xe máy đi vào và khẳng định không có tiếng xe máy đi ra. Tại hiện trường lúc đó, mọi người còn thấy mấy quyển sổ ghi nợ có thể là của nạn nhân để lại.

“Tôi không nhìn thấy hung thủ là ai nhưng sau hai tiếng nổ lớn thì loáng thoáng có bóng người chạy vào vườn ổi. Sau đó, nạn nhân còn có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến nữa nhưng không ai dám nghe cả, phải chờ công an đến” - một nhân chứng cho biết.


	Bà Lý Thị Thiệp - Trưởng thôn Tranh Khúc trao đổi với PV

Bà Lý Thị Thiệp - Trưởng thôn Tranh Khúc trao đổi với PV

Trao đổi với chúng tôi, bà Lý Thị Thiệp - Trưởng thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà cho biết, những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự ở địa phương khá tốt, gần như không có vụ việc lớn xảy ra trên địa bàn thôn. Hàng tháng, các cấp chính quyền vẫn rà soát các đối tượng thuộc diện nghiện ma túy và nghi nghiện nhưng không phát hiện những người mới.

Theo người dân địa phương cho biết, có nhiều khả năng hung thủ đã tính toán kỹ trước khi ra tay bởi khu vực này khá vắng vẻ, ít người qua lại và là đường ngõ cụt, lối dẫn ra cánh đồng, bên kia sông là xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì).  Nhiều khả năng nghi phạm đã ngồi phía sau xe nạn nhân và nổ súng khi cùng nhau đi đến đây.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại