Ngôi nhà bị cháy trên phố Kim Mã có dấu hiệu hình sự

Thế Long |

(Soha.vn) - Khi nghe thấy tiếng nổ phát ra trong ngôi nhà kề bên, sau đó là mùi khét và dầu bốc sang bên cạnh, chị hàng xóm chỉ biết bế con nhỏ chạy đi nơi khác.

Như thông tin đã đưa, hơn 1h sáng (4-7), Phòng Cảnh sát PC&CC Đống Đa nhận được tin bảo hỏa hoạn tại một khu chung cư ven đường Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình). Nơi xảy ra cháy là căn hộ tầng 1, rộng khoảng 30m2.

Tìm đến ngôi nhà tập thể nằm trong ngõ 575 Kim Mã đã được cơ quan chức năng niêm phong để bảo vệ hiện trường nhưng vẫn còn hơi mùi dầu hỏa bốc lên, bên trong ngôi nhà tối om. Được biết chủ nhà là ông Nguyễn Ngọc L. (SN 1949). Tuy sống ở đây từ khá lâu nhưng rất ít khi hàng xóm gặp ông, cách đây khoảng 4 tháng vợ ông L. về quê nên ông thường ở nhà một mình và cũng không quan hệ với hàng xóm.

Ngôi nhà nằm tại tầng 1 khu chung cư trong ngõ trên phố Kim Mã
Ngôi nhà nằm tại tầng 1 khu chung cư trong ngõ trên phố Kim Mã

Theo những người hàng xóm cho biết, cách đây ít ngày có người lạ mặt đã từng đưa 'bát cơm và quả trứng' để trước cửa nhà ông Lâm để cảnh báo

Một cán bộ điều tra cho biết: Vụ cháy xảy ra giữa đêm khuya, khiến cho nhiều người bất ngờ, nhưng đây là vụ việc khá phức tạp và có dấu hiệu hình sự.

Trước cửa ngôi nhà vẫn còn hơi sặc mùi dâu đốt cháy
Trước cửa ngôi nhà vẫn còn hơi sặc mùi dâu đốt cháy

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc đêm nên hàng xóm không mấy người biết. Lúc ngọn lửa cháy lên to và mọi người gọi PCCC. Theo phán đoán của người dân xung quanh, một ai đó đã có ý hại ông L. nên dùng vải tẩm dầu hoặc đổ vào trong nhà từ phía cửa trước, khi ngọn lửa bốc cháy theo hơi dầu trôi vào chạm phải chiếc xe máy Dream gây ra vụ nổ bình xăng và bốc cháy.

Người dân kịp thời dùng nước cứu nhưng ông L bị sức nóng, khói độc làm ngạt, bất tỉnh, bị thương nặng.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy vẫn đang trong quá trình điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại