Nghi phạm sát hại bà chủ tiệm cầm đồ tự tử trên núi Voi

Hoàng Hải |

Sau khi sát hại bà chủ tiệm cầm đồ tại phố Tràng, xã Việt Tiến, Phạm Quang Đường đã treo cổ tự tử trên núi Voi.

Như tin chúng tôi đã đưa trước đó, vào chiều ngày 6/11, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà bà Đỗ Thị V (SN 1967, chủ tiệm cầm đồ ở phố Tràng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nên chạy sang xem có chuyện gì.

Khi sang đến nơi, mọi người vô cùng hoảng hốt phát hiện bà V bị thương hàng chục nhát trên người. Do mất quá nhiều máu, nạn nhân đã tử vong sau đó

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Việt Yên, Công an tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ hung thủ gây ra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính nghi phạm sau đó được xác định là Phạm Quang Đường (SN 1984, trú tại thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Đường có cầm cố một chiếc xe máy tại tiệm cầm đồ của bà V và có để lại chứng minh thư kèm theo. Do công việc làm ăn nên hắn đến xin bà chủ hiệu cầm đồ cho lấy chứng minh thư nhưng không được chấp thuận.

Vào chiều ngày 6/11, Đường tìm đến tiệm cầm đồ của bà V rồi bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào người bà V. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Đường quay về nhà bố mẹ đẻ sau đó treo cổ tự tử trên núi Voi (thuộc thôn Đông Ích, xã Hương Mai, huyện Việt Yên).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Hương Mai xác nhận: nghi phạm Phạm Quang Đường được phát hiện treo cổ tự tử trên địa bàn núi Voi vào đêm ngày 7/11.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an huyện Việt Yên và đoàn pháp y của tỉnh đã làm các thủ tục khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng vào chiều ngày 8/11.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện ban đầu đối tượng đã dùng dây treo cổ tại cây keo trên núi Voi.

Ở địa phương, Đường làm nghề lái xe tải, đã có gia đình và 3 người con nhỏ, nhưng thời gian gần đây, đối tượng thường xuyên tụ tập chơi bời dẫn đến nợ nần. Vợ Đường do không chịu được cảnh Đường ăn chơi nên đã bỏ vào miền Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại