Bà chủ tiệm cầm đồ tử vong với hơn chục vết thương trên người

Hoàng Hải |

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ cửa hàng cầm đồ, mọi người liền chạy sang xem thì bàng hoàng phát hiện bà V. đã tử vong với hơn chục vết thương trên người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tích cực điều tra, làm rõ cái chết của một chủ tiệm cầm đồ ở phố Tràng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 6/11, tại nhà riêng của vợ chồng ông Nguyễn Đức K (SN 1964, ở phố Tràng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến bà Đỗ Thị V (SN 1967) vợ của ông K và cũng là chủ tiệm cầm đồ tử vong.

Theo một số người dân sống gần tại nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng thời gian trên, mọi người nghe thấy tiếng con gái bà V khóc thét nói: “Mẹ cháu nằm gục trên vũng máu ở trong nhà”.

Thấy vậy, một số hàng xóm sinh sống cạnh nhà liền chạy sang thì bàng hoàng phát hiện bà V trên người có hàng chục vết thương nằm gục ở dưới nền nhà gần cầu thang.

Ngay sau đó, người dân đã hô hoán nhau đến cứu giúp, đồng thời thông báo sự việc đến công an xã Việt Tiến.

Nhận được tin báo, Công an xã Việt Tiến đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã đã cấp báo đến Công an huyện Việt Yên để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả ban đầu, nạn nhân bị chém hơn chục nhát vào người, do mất nhiều máu nên bà V đã tử vong. Hiện cơ quan công an đang tiến hành khoanh vùng và truy bắt đối tượng gây án.

Được biết, vợ chồng ông K. sinh được 4 người con, bà V. hành nghề cầm đồ được gần 10 năm, còn chồng bà đi làm cai thầu công trình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại