Hàng chục chiến sỹ công an vây bắt kẻ giết người trong đám cưới

Hoàng Hải |

Sau khi đâm chết người trong đám cưới, Ngân Văn Hùng đã nhanh chân bỏ trốn. Để truy bắt được đối tượng, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 50 - 60 chiến sỹ.

Đâm chết người vì mâu thuẫn trong lúc nhảy đám cưới

Sau khi đâm người tử vong ở đám cưới, đối tượng Ngân Văn Hùng (1984, cùng trú tại huyện Bá Thước) đã nhanh chân bỏ trốn lên khu rừng già ở xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 8/11, gia đình anh Đặng Văn Hạnh (trú tại thôn Vĩ Kẽm, Cốc Mỳ, Bát Xát) mở tiệc rượu để chuẩn bị cho ngày 9/11, anh Hạnh làm đám cưới.

Trong tiệc rượu, anh Hạnh có mời bạn thân là Trương Văn Bình (SN 1987, trú tại thôn Tân Long, Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai) đến cùng chung vui.

Trong khi đến nhà anh Hạnh để ăn tiệc, Bình đã rủ thêm 2 người bạn đi cùng là Phạm Văn Chung (SN 1992, trú tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và Ngân Văn Hùng đang làm nghề bốc vác thuê ở thôn xã Cốc Mỳ.

Sau khi ăn uống, ban tổ chức đám cưới đã mở nhạc sàn để các thanh niên nhảy. Trong lúc nhảy, các thanh niên tiếp tục uống rượu và xảy ra xô xát, cãi nhau giữa Ngân Văn Hùng và nhóm thanh niên trong thôn Vĩ Kẽm.

Trong lúc xảy ra xô xát, Ngân Văn Hùng chạy xuống dưới sàn nhảy và thách đố đám thanh niên trên sàn đánh nhau.

Bực tức vì bị Hùng thách, Lý Minh Phúc (SN 1994, trú tại thôn Vĩ Kẽm, Cốc Mỳ, Bát Xát) liền nhảy xuống sàn thì bị Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng thông báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Cốc Mỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Về phần đối tượng Ngân Văn Hùng, sau khi gây án, hắn đã nhanh chân chạy trốn lên rừng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm nhanh chóng truy bắt được để mang lại bình yên cho nhân dân, Công an huyện Bát Xát đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để truy bắt đối tượng.

Sau hơn ba giờ truy tìm, lần theo dấu vết đối tượng, đến 23h30 ngày 8/11, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt được Ngân Văn Hùng khi y đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.


Đối tượng Ngân Văn Hùng tại cơ quan công an (ảnh CAND).

Đối tượng Ngân Văn Hùng tại cơ quan công an (ảnh CAND).

Huy động 50 - 60 chiến sĩ truy bắt nghi can gây án

Trao đổi với phóng viên, ông Lý Ngọc Thắng – Phó trưởng Công an xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 20h 30 phút ngày 8/11, trên địa bàn xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Lý Minh Phúc tử vong.

Sau khi gây án, nghi can gây ra vụ việc là Ngân Văn Hùng đã nhanh chân bỏ trốn xuống cánh đồng ruộng lúa và trốn lên rừng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng với Công an huyện Bát Xát và đồn biên phòng lập chốt chặn mọi ngả đường mà đối tượng có thể lẩn trốn.

Trong khi lẩn trốn, Hùng đi vào nhà chị L ở gần với hiện trường gây án nói dối rằng bị thanh niên trong thôn đánh rồi bỏ chạy dọc theo con suối, quần áo bị bẩn hết. Sau đó, Hùng hỏi xin một bộ quần áo của gia đình chị L và ngủ nhờ lại một đêm.

Vì chị L không biết Hùng là kẻ vừa gây ra án mạng, lại thấy bộ dạng của đối tượng bình thường nên đã cho hắn một chiếc quần của chồng mình nhưng không cho ngủ nhờ vì nhà chỉ có một mình.

Sau đó, chị L dẫn Hùng đến trường mầm non 2 bị bỏ hoang của xã Cốc Mỳ để ngủ qua đêm. Trong khi Hùng đang lẩn trốn tại trường mầm non thì bị cơ quan công an bắt giữ.

'Trong lúc bị bắt, Hùng bảo: “Tôi có tội gì mà bắt tôi”. Khi được đưa về trụ sở công an, sau quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lời khai ban đầu của đối tượng tại trụ sở công an, trong lúc nhảy đám cưới xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm nam thanh niên nhảy cùng. Sau đó, Hùng đi vào nhà bếp lấy con dao rồi đâm một nhát vào người anh Lý Văn Phúc.

Bị hại - anh Phúc là con thứ 2 trong gia đình và mới lập gia đình cách đây hơn một tháng và chưa có tiền án, tiền sự gì. Còn Ngân Văn Hùng mới lên khu vực xã Cốc Mỳ bốc vác từ ngày 28/10.

Để bắt giữ được đối tượng Ngân Văn Hùng, cơ quan Công an cùng lực lượng biên phòng đã huy động khoảng 50 – 60 chiến sĩ”, ông Lý Ngọc Thắng cho biết.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngân Văn Hùng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại