Nghệ An: Một doanh nhân mất tích, nghi bị bắt cóc

Q.HỒNG - H.QUANG |

Người nhà ông Đào Văn Lợi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã mất liên lạc từ hôm qua đến nay, nghi bị bắt cóc. Ông Lợi là một doanh nhân nổi tiếng.

Qua điện thoại, một người nhà ông Lợi kể: "Vào lúc 6h22 phút chiều hôm qua (28.9), ông Lợi ra khỏi nhà và mất liên lạc.

Trước đó, đã có một nhóm "xã hội đen" gọi điện đe dọa ông Lợi vì những mối quan hệ làm ăn gì đó. Chúng tôi đã tìm nhiều nơi và tìm mọi cách liên lạc nhưng không thể biết được ông Lợi hiện đang ở đâu. Tôi lo tính mạng ông ấy bị đe dọa".

Chiều 29.9, một lãnh đạo Công anh TP.Vinh thông tin: Đêm qua, gia đình ông Đào Văn Lợi có đến báo tại Công an thành phố về việc ông Lợi đi cùng lái xe sau đó không liên lạc được, nghi bị bắt cóc.

Chúng tôi đang tiến hành xác minh, rà soát, nhưng đến thời điểm hiện nay chưa có manh mối cụ thể.

Được biết, ông Đào Văn Lợi sinh năm 1947; năm 2011, được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc Nhà máy đóng tàu Bến Thủy (thuộc Vinashin).

Doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, năm 2013 ông Lợi đã viết đơn xin nghỉ và đầu tư vào một Cty khác ở TP.Vinh.


Ông Đào Văn Lợi (ngồi bên phải người đứng) trong một cuộc họp tại Cty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy (Ảnh: Văn Dũng)

Ông Đào Văn Lợi (ngồi bên phải người đứng) trong một cuộc họp tại Cty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy (Ảnh: Văn Dũng)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại