Nghệ An: Hai nhóm trai làng hỗn chiến vì chiếc iphone “đểu”

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Để có tiền tiêu, Trung đến hiệu cầm đồ cắm chiếc iphone của mình với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi giao dịch, chủ quán phát hiện là iphone giả nên đòi lại tiền của Trung nhưng bị Trung phản đối và hai bên đã dùng súng, dao để giải quyết với nhau.

Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc cho biết, hiện cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ hai nhóm thanh niên dùng súng thanh toán lẫn nhau vào đêm ngày 19/7 vừa qua tại địa bàn xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Hiện cơ quan công an đã triệu tập và bắt giữ 7 đối tượng trong vụ việc để làm rõ. 8 đối tượng khác có liên quan đến vụ án cũng đang được cơ quan công an điều tra truy bắt.

Theo hồ sơ, để có tền tiêu xài, anh Lê Xuân Trung (SN 1992, trú tại xóm 9 xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đến quán cầm đồ anh Phan Thanh Quang (SN 1973, trú tại xóm Lộc Mỹ, xã Nghi Xuân, Nghệ An) để cầm cố một chiếc điện thoại iphone trị giá 2,5 triệu đồng.

Sau khi anh Trung và Quang giao dịch cầm đồ xong, lúc này nhìn kỹ chiếc iphone, anh Quang mới phát hiện đây là điện thoại đểu, ­nên đã nhiều lần đến nhà Trung đề nghị phải chuộc lại điện thoại nhưng Trung không có tiền nên xin cho khất nợ.

	Tang vật vụ án, gồm kiếm, dao và vỏ đạn k59 đã thu được tại hiện trường.

Tang vật vụ án, gồm kiếm, dao và vỏ đạn k59 đã thu được tại hiện trường.

Đến đêm ngày 19/7 vừa qua, Quang tiếp tục đến nhà, gặp bố mẹ Trung để nói chuyện nợ nần nhưng Trung vẫn không có ở nhà. Ngay sau đó, Trung và anh Quang gọi điện thách thức nhau giao chiến.

Quá bức xúc và để “dằn mặt” Trung, Quang đã gọi thêm Phan Văn Tăng và Nguyễn Văn Lâm (1987) cùng trú tại xã Nghi Phú (Nghệ An) xuống để cùng “dạy cho Trung một bài học”. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Lâm đã gọi thêm 2 thanh niên khác mang dao kiếm và súng đi xe ô tô cùng với anh Quang chạy thẳng xuống nhà Lê Xuân Trung. Lúc này, Trung cũng đã “bố trí sẵn” lực lượng để giao chiến.

Khi chiếc xe vừa dừng lại trước cửa nhà, nhóm của Trung đã lao vào đập vỡ kính phía sau của xe ô tô. Biết có chuyện không hay, Nguyễn Văn Lâm và đồng bọn đã rút súng bắn chỉ thiên rồi lên xe bỏ chạy. Lúc này, sau khi đồng bọn của mình rút lui, anh Phan Thanh Quang đã bị nhóm thanh niên trên chém trọng thương, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được vỏ đạn K59, chiếc xe ô tô và một số hung khí của các đối tượng dùng để gây án. Được biết, dạo này tình trạng đòi nợ và trả thù nhau bằng súng, dao trên địa bàn Nghệ An rất nhiều, gây hoang mang lớn cho người dân nơi đây rất nhiều

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điểu tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại