"Ngáo đá" tự đốt nhà mình

Nhanh khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy “đá”, về đến nhà thì bị “ngáo” gây ảo giác nên đã bật lửa châm đốt quần áo, chăn màn.

Vào 2h ngày 11-1, nhà ông Đào Văn Nhã, sinh 1962, ở thôn Đồng Mát, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng. Ngay sau nhận được tin báo, tổ công tác của Ban công an xã Thủy Đường và Công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 2 và số 6 (Sở Cảnh sát PCCC) khẩn trương chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt, tuy nhiên toàn bộ tài sản trong nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng làm rõ thủ phạm gây ra vụ cháy chính là Đào Văn Nhanh, sinh 1986 (con trai ông Nhã). Khi ngọn lửa bùng lên, ông Nhã và vợ chạy ra sân hô hoán nhưng không kịp.

Được biết, Nhanh chưa lập gia đình, đã có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm 2008 và “thâm niên” nghiện ma túy gần 10 năm.

Vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại