“Ngáo đá”, bị 141 bắt không biết

Thế Long |

(Soha.vn) - “Xin các anh tha cho em, lúc vừa vào trại cai nghiện thì vợ bỏ đi, để lại đứa con nhỏ”, bị tổ công tác 141 kiểm tra phát hiện ma túy, đối tượng năn nỉ.

Chiều ngày 14/9, tổ công tác Y12/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Trần Phú (Hà Đông) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường Trần Phú theo hướng đi Quang Trung có biểu hiện khả nghi, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Không chịu chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, đối tượng này đã cho xe quay đầu bỏ chạy ngược chiều, buộc các trinh sát hóa trang phải áp sát và khống chế.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Linh tại chốt 141
Đối tượng Nguyễn Hoàng Linh tại chốt 141

Tại chốt kiểm tra, các cán bộ trong tổ công tác đã phát hiện đối tượng này mang theo hơn 50 viên ma túy tổng hợp. Điều đáng nói, lúc bị bắt, đối tượng này đang bị “ngáo đá” (vừa sử dụng ma túy dạng đá).

Gần 50 viên ma túy tổng hợp được phát hiện trong túi quần của đối tượng Linh
Gần 50 viên ma túy tổng hợp được phát hiện trong túi quần của đối tượng Linh

Qua khai thác ban đầu, đối tượng bị bắt giữ tên là Nguyễn Hoàng Linh (SN 1980, quê Thái Bình, tạm trú Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng). Khi được yêu cầu kiểm tra hành chính, Linh tỏ thái độ bất hợp tác, tìm mọi cách để trốn tránh.

Lực lượng kiểm tra đã tìm thấy trong túi quần bò của Linh có 1 gói nilông chứa hàng chục viên nén hình tròn nhỏ, màu xanh được bọc rất cẩn thận. Linh chối ngay: “Đây là thuốc ho của em”.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự của tổ đã xét hỏi và cuối cùng, Linh thừa nhận những viên nén đó chính là ma túy tổng hợp.

Biết không thể chối được hành vi tàng trữ ma túy của mình, Linh nhìn sang phía các cán bộ của tổ công tác nhẩm trong miệng: “Em xin các anh tha cho em, em còn phải nuôi con em còn nhỏ, em từng có 4 hay 5 tiền sự cai nghiện ma túy bắt buộc gì đó, không còn nhớ rõ. Lúc vừa vào trại cai nghiện thì vợ bỏ đi, để lại đứa con nhỏ”. Linh cũng cho biết, hiện đang phải gửi con cho ông bà nội.

Vụ việc đã được tổ công tác Y12/KH141 bàn giao cho cơ quan công an quận Thanh Xuân lập hồ sơ để xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại