Nam sinh viên táo tợn xịt hơi cay, cướp xe SH ngay trước cổng nhà

Toàn Trung |

(Soha.vn) - Thấy 2 kẻ khả nghi lảng vảng gần nhà, người phụ nữ bí mật chụp ảnh lưu lại. Chẳng ngờ, 2 đối tượng sau đó đã gây ra vụ cướp xe SH táo tợn.

Chiều 13/4, Công an quận Lê Chân – Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai kẻ gây ra vụ cướp xe SH của một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 ngày 10/4, chị Tô Thị Nhung (48 tuổi, trú tại Đào Nhuận – Kênh Dương – Lê Chân – Hải Phòng) dắt xe máy SH màu bạc-đen từ trong nhà ra, vẫn cắm chìa ở ổ khóa và dựng trước cổng. Chị Nhung xoay người để khóa cổng thì bất ngờ có một nam thanh niên đi bộ tới, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và đạp chị Nhung ngã xuống đất.

Gây án xong, đối tượng lấy xe SH của chị Nhung bỏ chạy. Chị Nhung đuổi theo hô “cướp…cướp…” thì phát hiện một đối tượng nam giới khác, phóng xe máy, loại xe số, cùng bỏ chạy với kẻ cướp xe SH.

Chiếc xe SH tang vật
Chiếc xe SH tang vật

Vụ việc chị Nhung bị cướp nhanh chóng loan khắp khu phố. Một người hàng xóm của chị Nhung đã thông tin: Vài ngày trước, người hàng xóm này đã nghi ngờ hai nam thanh niên lảng vảng ở khu vực này nên đã bí mật dùng điện thoại chụp ảnh hai kẻ này. Khi thấy chị Nhung bị cướp, lắp ráp lại những điều bất thường, người hàng xóm đã cung cấp thông tin và hình ảnh về hai kẻ tình nghi. Từ manh mối này, lực lượng công an nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng.

Theo đó, hai kẻ bị bắt giữ là: Nguyễn Duy Thành (21 tuổi, trú tại số 4/143 Tôn Đức Thắng – Hải Phòng) và Hoàng Gia Phúc (21 tuổi, trú tại 13A1 Thái Phiên – Hải Phòng) đều là sinh viên của trường Cao đẳng Hàng hải – Hải Phòng.

Đối tượng Phúc tại cơ quan công an
Đối tượng Phúc tại cơ quan công an

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ: 01 CMND và 01 giấy phép lái xe mang tên chị Tô Thị Nhung. Ngoài ra, công an đã thu giữ các tang vật: 01 dùi cui, 01 BKS xe máy, 01 bình xịt hơi cay, 01 cờ-lê, 01 đèn pin.

Cơ quan công an ước định, chiếc xe SH bị hai sinh viên cướp có trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thành và Phúc khai nhận do thiếu tiền trả nợ nên hai sinh viên này đã bàn bạc nhau đi gây án. Chúng đã chuẩn bị cả dùi cui, bình xịt hơi cay với dự định sẽ chống trả nếu bị truy đuổi.

Cả Thành và Phúc đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, Phúc có mẹ đã mất còn Thành có bố đã mất.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó cũng có rất nhiều vụ cướp táo tợn trên cả nước, một số vụ cướp được ghi lại và tung lên mạng khiến người dân hoang mang.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại