Nam sinh 9x "cưỡi" SH đi cướp điện thoại Vertu gần nửa tỷ

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Hôm nay, 10/7, TAND TP. Hà Nội đã xét xử 2 thủ phạm đi xe SH cướp giật 2 điện thoại Vertu trị giá hàng trăm triệu đồng ở huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội.

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Lê Văn Thiện (SN 1993), Đặng Văn Hưng (SN 1991) đều ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội cùng bị truy tố về tội Cướp giật tài sản

Cáo trạng vụ án cho hay, ngày 3/9/2013, Thiện đi xe máy SH chở Hưng đi cướp giật. Đến khoảng 8h30’, khi Thiện đang đi ở khu vực Mỹ Đình II thì phát hiện chị Nguyễn Thị M (SN 1970, ở huyện Từ Liêm (cũ)) cầm 1 chiếc ví da màu đen, đi bộ cùng chồng dưới lòng đường Mễ Trì, ngược chiều với Hưng, Thiện. Thấy sơ hở, Thiện điều khiển xe máy áp sát vào bên trái chị Minh để Hưng ngồi sau giật chiếc ví.

Hai bị cáo Thiện và Hưng trước vành móng ngựa
Hai bị cáo Thiện và Hưng trước vành móng ngựa

Giật được chiếc ví, Thiện cùng Hưng bỏ chạy về hướng đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) rồi về nhà. Trên đường bỏ chạy về đường Đại lộ Thăng Long, cả hai dừng xe, lục túi thấy bên trong có 2 chiếc điện thoại Vertu, 1 điện thoại Iphone5, và 3 chiếc điện thoại khác cùng 20 triệu đồng. Lấy tài sản, Hưng, Thiện vứt lại ví trên đường. Số tiền cướp giật được, Thiện và Hưng chia đôi. Còn hai điện thoại Vertu, iPhone5, Thiện bán được gần 60 triệu đồng.

Thấy “ngon ăn”, đến chiều 9/10/2013, Thiện và Hưng lại đến khu vực huyện Từ Liêm (cũ), lòng vòng trên các tuyến phố tìm người có tài sản sơ hở. Khoảng 14h20’, đang đi ở khu đô thị Mỹ Đình, trước khu vực bãi đỗ xe ô tô thì phát hiện chị Nguyễn Kim A (SN 1969, ở huyện Từ Liêm (cũ)) đang đi bộ cùng con gái, tay xách túi xách.

Sử dụng thủ đoạn cũ, Thiện đã cho xe ép sát bên phải chị Oanh để Hưng giật túi. Sau đó, cả hai bỏ chạy ra hướng phố Bùi Xuân Phái. Trên đường bỏ chạy, cả hai lục túi xách thấy có điện thoại di động iPhone4S, 300 USD và khoảng hơn 10 triệu đồng. Số tiền cướp được, cả 2 chia đôi, còn chiếc iPhone4S của chị Kim A, Thiện sử dụng.

Sau khi nhận được thông tin trình báo của các bị hại, cơ quan điều tra đã vào cuộc và bắt được Hưng, Thiện. Hưng và Thiện đã khai nhận về 2 vụ cướp trên đồng thời cho biết còn gây ra 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Từ Liêm (cũ) và huyện Gia Lâm, Hà Nội. Do chưa rõ bị hại nên cơ quan điều tra tách tài liệu để làm rõ sau.

Sau khi bị bắt, gia đình Hưng và Thiện, mỗi bên nộp 12 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho chị Kim A. Về tang vật của vụ cướp đối với chị M là chiếc điện thoại Vertu màu đen được Hội đồng định giá tài sản kết luận trị giá 400 triệu đồng, chiếc điện thoại Vertu màu vàng thì không đủ cơ sở để định giá.

Tại phiên tòa ngày 10/7, Hưng và Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Thiện 17 năm tù, Đặng Văn Hưng 16 năm tù cùng về tội Cướp giật tài sản.

Xem thêm clip:

Bị đánh nhừ tử vì trộm xe SH bất thành

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại