“Kiều nữ” sập bẫy vì hẹn hò qua facebook

Khi đó, Thu lại đang cặp kè với một người đàn ông khác và cũng đang muốn thoát khỏi người đàn ông này vì… chán nên đã đồng ý nhận lời tới gặp Việt và Thu đã “sập bẫy”.

Sự việc bắt nguồn từ Trần Ngọc Thu, 24 tuổi, trú tại Tân Hội, Đan Phượng (Hà Nội) – một người bạn của chị Nh. Dù còn ít tuổi, nhưng Thu lại có quan hệ khá “thoáng” với nhiều đàn ông, trong đó có một người tên Chí. Khi cặp kè với người đàn ông này, Thu đã lợi dụng lấy đi một chiếc Iphone 4 mang đi cầm đồ, tiêu hết tiền rồi bỏ trốn.

Cuối tháng 6, Phùng Văn Út, (tên thường gọi là Sơn), 42 tuổi, trú tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và Trần Văn Việt, 19 tuổi, là con nuôi của Út có đến Liên Trung, Đan Phượng (Hà Nội) chơi và gặp Chí tại đây. Vì Chí là bạn vợ hai của Út, nên khi thấy Chí nhờ tìm Trần Ngọc Thu để đòi lại điện thoại di động, Út đã tận tình nhận lời. Tuy không biết chỗ ở của Thu, nhưng Chí đã cung cấp cho Út “nick” Facebook (FB) của Thu để bọn Út có thể dễ dàng hơn trong việc dò tìm tung tích Thu.

Sau khi biết được nick FB của Thu, Trần Văn Việt cũng lập nick FB để “kết bạn” với Thu và được Thu chấp nhận. Sau một thời gian liên tục “chat” FB tâm sự với nhau. Khoảng 9h sáng 4/7, Việt đã chủ động hẹn gặp Thu để nói chuyện. Khi đó, Thu lại đang cặp kè với một người đàn ông khác và cũng đang muốn thoát khỏi người đàn ông này vì… chán nên đã đồng ý nhận lời tới gặp Việt và Thu đã “sập bẫy”.

Khi thấy Thu và chị Nh. bắt taxi đến điểm hẹn, các đối tượng Út, Việt, Cường đã xông ra khống chế, dùng dây sắt vụt vào người, bắt giữ đưa về tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trong khi bắt giữ Thu và chị Nh. về giam lỏng tại đây, thấy chị Nh. đang cầm trong tay chiếc iPhone 4S, đối tượng Việt đã giật lấy. Đến 19h30 tối, các đối tượng mới thả chị Nh ra về, nhưng vẫn không trả lại điện thoại.

Sau khi tiến hành điều tra, củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm( Hà Nội) đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Phùng Văn Út, Trần Văn Việt để điều tra về hành vi “ Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật”, và Vũ Sơn Cường về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại