Nam ca sĩ giết bạn gái, cứa tay chân lĩnh án

Nguyễn Song |

Bị hoang tưởng do sử dụng ma túy đá, Chính nghĩ chị Hằng là “trằn tinh”, phải giết chết nếu không sẽ bị ăn thịt nên y cầm dao sát hại bạn gái dã man.

Chiều 10/4, TAND T.p Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) tử hình về tội Giết người.

Nạn nhân của Chính là người bạn gái Đường Thị Hằng (SN 1985, quê huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đã bị y sát hại bằng hơn 80 nhát dao trên khắp cơ thể dẫn đến tử vong.

Chính đến thuê trọ ở ngôi nhà ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội từ ngày 25/4/2013 và làm MC trong các đám cưới, đi ca hát ở các phòng trà, quán cà phê, nhà hàng.

Sáng sớm ngày 14/12/2013, người trông coi khu phòng trọ kiểm tra căn phòng cho Nguyễn Hữu Chính thuê đã kinh hoàng phát hiện chị Hằng tử vong, thi thể có nhiều vết chém sâu.

Bị cáo Chính tại phiên tòa (Ảnh: VĐ/Zing)

Bị cáo Chính tại phiên tòa (Ảnh: VĐ/Zing)

Tại trụ sở công an, bước đầu Chính khai, khuya hôm trước (13/12), y sử dụng ma túy đá, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với chị Hằng. Trong cơn ảo giác vì ma túy, Chính nghĩ chị Hằng là một con "trằn tinh" định ăn thịt mình nên phải giết.

Chị Hằng vẫn trêu đùa bạn trai mà không hay biết, Chính lặng lẽ đi lấy 4 con dao mang ra chém liên tiếp vào bạn gái cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Kết quả pháp y cho thấy: Trên người chị Hằng có nhiều vết đâm, cứa và dập nát phần mặt, đầu. Nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não và mất máu nhiều. 

Đến ngày 17/12/2013, cơ quan Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chính về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại